Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chung sức xây dựng nông thôn mới

09:07 - Thứ Sáu, 21/09/2018 Lượt xem: 11332 In bài viết
ĐBP - Thực hiện phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai (năm 2017), các tập thể, đơn vị trong lực lượng biên phòng tỉnh đã sôi nổi hưởng ứng, xây dựng kế hoạch phù hợp, thực hiện có hiệu quả và bám sát tình hình thực tế địa phương. Ðến nay, sau hơn 1 năm triển khai phong trào thi đua, nhiều đơn vị đã đạt thành tích cao với các mô hình phong phú, cách làm sáng tạo, như: Xây nhà tình thương; mô hình phát triển trồng trọt, chăn nuôi; tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí; vận động ủng hộ đối tượng chính sách; vận động nguồn hỗ trợ làm cầu, đường giao thông liên bản; đỡ đầu học sinh nghèo... Qua đó, tạo sức lan tỏa các điển hình tiên tiến và nhân rộng cách làm hay trong toàn lực lượng; đồng thời góp phần giúp các xã khó khăn trên địa bàn quản lý hoàn thiện thêm các tiêu chí về NTM.

 

Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Nà Bủng giúp người dân xã Nà Bủng (huyện Nậm Pồ) khai hoang trồng lúa nương.

Ðiển hình là cách làm hiệu quả của cấp ủy, Ban Chỉ huy Ðồn Biên phòng Thanh Luông, phụ trách địa bàn 3 xã: Thanh Luông, Thanh Nưa và Thanh Hưng. Chia sẻ kinh nghiệm về cách làm hiệu quả, Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn, Ðồn trưởng Ðồn Biên phòng Thanh Luông, cho biết: “Ðể thực hiện tốt phong trào thi đua về xây dựng NTM do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động, chúng tôi nghiên cứu kỹ địa bàn 3 xã phụ trách, lựa chọn các tiêu chí về NTM cần đạt được để tìm cách tháo gỡ, giúp đỡ các xã. Nhờ công tác tham mưu kịp thời, chúng tôi nhận được sự đồng thuận của chính quyền các xã. Trong 2 năm qua, chúng tôi đã kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ nguyên vật liệu và vận động người dân 3 xã đóng góp ngày công làm đường giao thông liên bản, tổng chiều dài trên 20km; vận động các nguồn hỗ trợ trao 5.105 suất quà trị giá 2,1 tỷ đồng cho hộ nghèo, đối tượng chính sách; tu sửa, xóa nhà tạm cho 11 hộ nghèo với số tiền 220 triệu đồng; đỡ đầu 13 học sinh thuộc diện hộ nghèo với số tiền 78 triệu đồng/năm; phối hợp với chính quyền xã, mở trên 200 buổi tuyên truyền về xây dựng NTM để bà con đồng thuận và chung tay. Nhờ đó, đến tháng 8, cả 3 xã trên địa bàn Ðồn phụ trách đều được công nhận xã đạt chuẩn NTM”.

Chúng tôi tới thăm mô hình “Trồng lúa nước 2 vụ” và “Trồng khoai tây vụ đông” do cấp ủy, Ban Chỉ huy Ðồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang đang triển khai giúp người dân xã Na Ư (huyện Ðiện Biên). Ðể thực hiện mô hình này, cán bộ, chiến sĩ Ðồn phải học hỏi cách làm, sau đó trực tiếp cầm tay chỉ việc cho bà con. Giờ đây các mô hình đều phát triển tốt và cho năng suất, hiệu quả rõ rệt.

Ðể phong trào thi đua “Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng NTM” tiếp tục được duy trì và phát triển, trong giai đoạn 2018 - 2020, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng các hình thức, nội dung và yêu cầu của chương trình NTM cho cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng; đồng thời, có đổi mới về hình thức, phương pháp thực hiện cũng như gắn với phong trào thi đua quyết thắng của các đơn vị.

Bài, ảnh: Phương Liên
Bình luận
Back To Top