Hội LHPN Tủa Chùa

Hiệu quả từ cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

08:46 - Thứ Hai, 24/09/2018 Lượt xem: 12306 In bài viết
ĐBP - Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tủa Chùa hiện có gần 8.000 hội viên sinh hoạt tại 12 cơ sở hội và 143 chi hội. Những năm qua, Hội LHPN huyện đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua. Trong đó nổi bật là cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Ðây là cuộc vận động đã và đang góp phần quan trọng trong việc thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

 

Cán bộ Hội LHPN huyện Tủa Chùa cùng người dân đội 8 (xã Mường Báng) dọn vệ sinh nơi công cộng.

Ðể thực hiện tốt công tác này, ngay từ năm 2012 Hội LHPN huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai làm điểm tại 2 chi hội: đội 6 (xã Mường Báng) và tổ dân phố Thống Nhất (thị trấn Tủa Chùa) với 98 hội viên đăng ký thực hiện. Từ những kết quả tích cực ban đầu Hội đã phát động triển khai thực hiện tới các chi hội vào năm 2013. Bằng những việc làm cụ thể, hàng tháng, hội viên dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm; khắc phục ô nhiễm nơi sinh hoạt do thói quen, tập quán như: làm nhà tiêu, hố rác, chuồng trại chăn nuôi xa nhà ở; xử lý chất thải tại chỗ, làm vườn rau tại gia đình theo quy định. Hàng ngày, gia đình hội viên vệ sinh sạch sẽ nhà ở, bếp, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi; sử dụng nước sạch trong ăn uống, sinh hoạt.

Chị Vì Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Tủa Chùa cho biết: Ðể triển khai có hiệu quả và đảm bảo tính bền vững, Hội tập trung đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức. Bên cạnh đó, Hội phân công cán bộ chuyên trách hướng dẫn, giúp các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cùng thực hiện các tiêu chí. Ban đầu triển khai thực hiện cuộc vận động gặp không ít khó khăn, do vậy tỷ lệ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí rất thấp. Nguyên nhân chủ yếu là do tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao, hệ thống đường liên thôn, bản chưa được bê tông hóa; thói quen sinh hoạt của người dân khó thay đổi.

Hội LHPN huyện đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tập trung nhiều giải pháp để thực hiện đến nay đã có sự chuyển biến tích cực. Từ đầu năm đến nay, Hội LHPN huyện đã phối hợp với Chương trình Vùng Tủa Chùa tuyên truyền tập huấn kỹ năng sản xuất kinh doanh, vệ sinh nhà cửa thu hút trên 640 người tham gia. Sau các buổi tập huấn đều tiến hành tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát động các thôn, bản cam kết đào hố rác, xử lý rác thải tại cộng đồng. Phát động tổng vệ sinh tại 22 thôn, bản thuộc các xã Sính Phình, Tủa Thàng, Xá Nhè sau đợt mưa kéo dài với hơn 1.000 người tham gia. Thành lập mô hình điểm “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới” tại đội 8 (xã Mường Báng) với 60 thành viên, tổ hợp tác trồng rau an toàn thích ứng biến đổi khí hậu tại đội 9 (xã Mường Báng) và nhóm phụ nữ trồng lạc tại thôn Trung Vàng Khổ (xã Trung Thu)…

Sau hơn 6 năm triển khai, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã từng bước góp phần thay đổi nhận thức của hội viên phụ nữ. Công tác vệ sinh, chăm sóc gia đình được cải thiện; tỷ lệ hộ đăng ký thực hiện và đạt 8 tiêu chí ngày càng tăng qua các năm. Từ chỗ chỉ có 98 hộ đạt các tiêu chí của cuộc vận động (năm 2012), đến nay đã có 4.250 gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí. Riêng 8 tháng qua đã có thêm 207 hộ đạt 8 tiêu chí. Bên cạnh đó Hội LHPN huyện cũng đã triển khai một số hoạt động nhằm nâng cao đời sống cho hội viên, như: triển khai các loại hình tiết kiệm phụ nữ (thành lập 66 nhóm tiết kiệm với 1.928 thành viên tham gia, số tiền tiết kiệm hơn 475,8 triệu đồng, nâng tổng số dư tiền tiết kiệm lên gần 636,3 triệu đồng; giúp gần 500 hội viên, phụ nữ vay không lãi hoặc vay với lãi suất ưu đãi…

Bài, ảnh: Văn Thành Chương
Bình luận
Back To Top