Mường Ảng đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

08:47 - Thứ Hai, 24/09/2018 Lượt xem: 12204 In bài viết
ĐBP - Những năm qua, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Mường Ảng đã tích cực, sáng tạo triển khai cuộc vận động đến các cơ quan đoàn thể, địa bàn dân cư trên địa bàn.


Ðường vào trung tâm xã Ẳng Nưa được vệ sinh sạch, đẹp, quang đãng. Ảnh: Tú Anh

Ðể Cuộc vận động đi vào chiều sâu, Ủy ban MTTQ huyện xây dựng kế hoạch triển khai, phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện. Hướng dẫn 139/139 tổ dân phố, thôn, bản đăng ký thực hiện cuộc vận động gắn với các chỉ tiêu cụ thể, phù hợp từng địa phương tạo phong trào thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” được triển khai rộng khắp trên địa bàn, được nhân dân đồng tình ủng hộ, đặc biệt là phong trào bê tông hóa đường giao thông nội bản. Ðồng thời, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, không uống rượu bia trong ngày làm việc, không hút thuốc lá nơi công sở. Chỉ đạo MTTQ thị trấn Mường Ảng phối hợp với đảng ủy, UBND thị trấn phát động đến toàn thể nhân dân mô hình “Xây dựng đô thị, tuyến phố văn minh” giai đoạn 2016 - 2020; xã Búng Lao, Ẳng Nưa xây dựng mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Triển khai kế hoạch vận động toàn dân tham gia thực hiện chương trình phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020, đến 100% các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

MTTQ các cấp đã vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống. Nhiều hộ dân đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng quy mô trong sản xuất nông, lâm nghiệp và dịch vụ, mạnh dạn đầu tư, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hình thức gia trại cho thu nhập từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng/năm. Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và tự nguyện đóng góp hàng trăm triệu đồng, hiến hàng trăm mét vuông đất và hàng chục nghìn ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn…

 Ðể người nghèo có thêm động lực vươn lên, công tác chăm lo cho người nghèo ngày càng được quan tâm. MTTQ các cấp trong huyện đã vận động các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo”. Riêng tháng cao điểm quỹ vì người nghèo năm 2017, huyện đã vận động ủng hộ được hơn 200 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ nhiều gia đình đặc biệt khó khăn về nhà ở xây dựng nhà “Ðại đoàn kết”.

Ông Phạm Văn Lợi, Chủ tịch MTTQ thị trấn Mường Ảng cho biết: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có ý nghĩa chính trị quan trọng trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư không chỉ dừng lại ở việc chấp hành tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mà phong trào đã được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình, như: khu dân cư bảo vệ môi trường; khu dân cư không tội phạm, không ma túy… Từ đó, lan tỏa rộng khắp trên địa bàn thị trấn, gắn liền với nếp sống văn hóa của từng gia đình. Hiện nay, thị trấn có 7/7 cơ quan đơn vị trường học đạt văn hóa; 9/11 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa (chiếm hơn 81,8%); 1.071/1.339 hộ đạt gia đình văn hóa (chiếm hơn 80,2%)...

Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top