Nông dân thi đua bảo đảm quốc phòng - an ninh

09:24 - Thứ Sáu, 05/10/2018 Lượt xem: 10509 In bài viết

ĐBP - Thi đua bảo đảm quốc phòng - an ninh (QP-AN) là một trong 3 phong trào thi đua lớn được Hội Nông dân tỉnh triển khai thực hiện trong 5 năm (2013-2018) với sự phối hợp tích cực của Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS), Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BÐBP) tỉnh. Phong trào đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần ổn định AN-QP, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới, nâng cao ý thức trách nhiệm của hội viên, nông dân trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Ðể thực hiện có hiệu quả phong trào, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với ban CHQS các cấp tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho học viên, tích cực vận động học viên, nông dân tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu trị an, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, động viên thanh niên nông thôn lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao. Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tuyên truyền để hội viên, nông dân nâng cao nhận thức về các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Trong 5 năm đã phối hợp tuyên truyền 2.122 buổi với 102.856 lượt người tham gia, xóa 67 bản chưa có chi bộ; 75 bản chưa có đảng viên, vận động hội viên, nông dân tham gia các phong trào, cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Mỗi gia đình nông thôn có 1 vườn rau sạch và nuôi từ 5 con gia cầm trở lên”... Ðặc biệt, tích cực đấu tranh với các hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; phối hợp vận động nông dân phá bỏ 7.858m2 cây thuốc phiện, khắc phục hậu quả thiên tai, di dời 36 nhà dân đến nơi an toàn, đồng thời giúp nông dân hơn 10.000 ngày công tu sửa làm mới 24 nhà dân, tu sửa 8 nhà tình nghĩa; làm mới 62km đường liên xã, liên bản; 53km kênh mương; trồng 13ha rừng...

Trong công tác phối hợp với lực lượng công an, 5 năm qua hội viên nông dân đã cung cấp 2.791 nguồn tin có liên quan đến an ninh trật tự; phát hiện, tố giác 317 vụ vi phạm pháp luật; 33 đối tượng truy nã; vận động 35 đối tượng ra đầu thú; phối hợp cảm hóa, giáo dục 2.468 lượt đối tượng phạm tội góp phần phòng ngừa ngăn chặn và làm giảm các loại tội phạm. Vận động 1.359 người nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng; phá nhổ 47.704m2 cây thuốc phiện, thu hồi, giao nộp 1.220 khẩu súng các loại. Ðồng thời, tổ chức cho 196.133 hộ gia đình hội viên, nông dân ký cam kết không vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội.

Ðiện Biên là tỉnh có chung đường biên giới với 2 nước Lào và Trung Quốc do đó, thời gian qua Hội Nông dân tỉnh và Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh đã có nhiều biện pháp phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân, đồng bào các dân tộc tham gia. Qua đó, đã tổ chức hơn 300 buổi tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới thu hút trên 110.000 lượt người nghe về các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về an ninh trật tự, biên giới biển đảo, phân giới cắm mốc. Vận động 4.175 hộ định canh, định cư, trồng rừng; khai hoang phục hóa 180,8ha; tu sửa làm mới 311,1km đường giao thông nông thôn, 56,8km kênh mương thủy lợi… Ðiển hình là việc tham gia bố trí ổn định dân di cư tự do vào huyện Mường Nhé; xây dựng và bố trí ổn định tái định cư cho hơn 200 hộ dân lòng hồ Thủy điện Sơn La ở xã Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ); 39 hộ dân ở bản Nậm San 2, xã Mường Nhé (huyện Mường Nhé). Phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Chung Chải bố trí quy hoạch 8 điểm nhóm dân cư. Vận động hội viên, nông dân và người dân tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển trang trại, mô hình kinh tế. Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng 2 mô hình chăn nuôi trâu sinh sản từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương tại xã Thanh Luông (huyện Ðiện Biên), BÐBP tỉnh đã giao 43 con bò cho hộ nghèo tại 2 xã Nà Bủng, Nà Hỳ (huyện Nậm Pồ), triển khai 1 mô hình trình diễn nuôi cá nước ngọt. Bên cạnh đó Hội Nông dân và BÐBP tỉnh thường xuyên tuyên truyền cho hội viên, nông dân và đồng bào các dân tộc tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên cột mốc. Trong 5 năm hội viên, nông dân ở các thôn, bản khu vực biên giới đã phối hợp cùng BÐBP tổ chức 2.131 đợt tuần tra biên giới;125 bản với 2.790 hộ/3.877 người đăng ký tham gia tự quản 365,861/400,861km đường biên giới; 2.789 hộ/3.816 người đăng ký tự quản 173 cột mốc; 2.041 hộ tham gia 347 tổ an ninh thôn, bản; cung cấp 4.127 tin giúp BÐBP chủ động tấn công với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội...

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân và BÐBP, Bộ CHQS, Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng thực hiện tốt chủ trương đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ các cấp; giáo dục để hội viên, nông dân và người dân nhận rõ âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, nâng cao tinh thần cảnh giác và tự giác tham gia phong trào đảm bảo AN-QP, xây dựng khu vực biên giới, vững mạnh toàn diện về chính trị, kinh tế - xã hội, QP-AN.

Vàng A Cử (Hội Nông dân tỉnh)
Bình luận
Back To Top