Phụ nữ Mường Lay xây dựng gia đình hạnh phúc

09:02 - Thứ Tư, 17/10/2018 Lượt xem: 8736 In bài viết

ĐBP - Ðể giúp phụ nữ phát huy vai trò là những người “xây tổ ấm”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TX. Mường Lay đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên xây dựng gia đình theo 4 tiêu chuẩn “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Ðồng thời, tổ chức các buổi truyền thông, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình cho hội viên. Từ năm 2017 đến nay, Hội đã phối hợp mở 8 lớp tập huấn về kiến thức pháp luật, bình đẳng giới, dân số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản, an toàn thực phẩm… cho hơn 600 cán bộ, hội viên. Thực hiện Dự án 3 Ðề án 279 “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020”, Hội LHPN thị xã vận động hội viên tích cực nghiên cứu, học tập, nâng cao kiến thức, năng lực mọi mặt; hỗ trợ nâng cao kiến thức xây dựng cuộc sống gia đình; kỹ năng phòng ngừa, ứng phó và giải quyết một số vấn đề xã hội.

 

Lễ ra mắt mô hình “Gia đình hạnh phúc” tại tổ dân phố 4, phường Sông Ðà.

Xác định phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, Hội LHPN thị xã đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên. Hội chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã giúp hơn 600 hộ vay vốn với tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng để phát triển sản xuất; thành lập 8 nhóm cổ phần tài chính tự quản giúp các thành viên vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập; phối hợp mở các lớp dạy nghề nâng cao kiến thức trồng trọt, chăn nuôi cho hội viên. Ðặc biệt, Hội còn chủ động rà soát, lập danh sách hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ để có kế hoạch giúp đỡ và vận động hội viên đóng góp tiền, ngày công, cây con giống hỗ trợ. Bằng cách làm trên, năm 2017 đã có 75 hội viên nghèo được Hội LHPN thị xã giúp đỡ, trong đó 15 hộ vươn lên thoát nghèo. Mặt khác, Hội hỗ trợ 1 hộ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” với số tiền 20 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, học bổng cho trẻ em nghèo với số tiền lên tới hàng chục triệu đồng.

Nhằm giúp hội viên nâng cao nhận thức, phát huy vai trò trong xây dựng gia đình hạnh phúc, Hội còn thành lập và phát triển nhiều mô hình, câu lạc bộ thu hút đông đảo chị em tham gia. Ðiển hình như: Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”, “Không sinh con thứ 3”, “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, mô hình “Nhà sạch - cổng đẹp”, tổ nhóm liên kết làm bánh khẩu xén... Tham gia các mô hình, câu lạc bộ chị em được trao đổi, học tập kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục con cái, cách giải quyết những mâu thuẫn gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình. Ngoài ra, Hội còn tổ chức các hội thi, tuyên truyền xây dựng gia đình hạnh phúc, hội thi ẩm thực, bữa cơm gia đình nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)...

Bằng nhiều hoạt động hỗ trợ cụ thể, thiết thực, công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn TX. Mường Lay đã có sự chuyển biến đáng ghi nhận. Ðời sống vật chất, tinh thần của hội viên được nâng cao, chị em tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình... Qua đó, giúp phụ nữ thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc xây tổ ấm gia đình, đồng thời nâng cao vị thế của mình trong gia đình và xã hội.

Bài, ảnh: Huyền Lâm
Bình luận
Back To Top