Hội Nông dân huyện Tuần Giáo với công tác giảm nghèo

09:52 - Thứ Tư, 12/12/2018 Lượt xem: 12799 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, cùng với thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác, Hội Nông dân huyện Tuần Giáo tập trung phát huy vai trò của mình, thực hiện nhiều giải pháp giúp hội viên, nông dân phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Ðặc biệt là việc định hướng phát triển kinh tế cho các hội viên nông dân nghèo.

 

Nông dân xã Tỏa Tình bán quả sơn tra trên đèo Pha Ðin.

Từ thực tiễn cho thấy, nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ đói nghèo của nông dân huyện Tuần Giáo còn cao, một phần do xuất phát điểm kinh tế thấp, trình độ sản xuất lạc hậu cùng các phong tục tập quán lâu đời đã ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển kinh tế các hộ gia đình. Hội Nông dân huyện Tuần Giáo tập trung đẩy mạnh các hoạt động dạy nghề, hỗ trợ để nông dân xác định được hướng phát triển kinh tế cho mình. Ông Lê Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tuần Giáo, cho biết: Thực hiện công tác phối hợp đào tạo nghề cho lao động nông dân, Hội phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dạy nghề huyện và các cấp hội thực hiện công tác tuyên truyền về học nghề và chính sách, nhu cầu học nghề của nông dân. Trong nhiệm kỳ qua, Hội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức được 380 lớp dạy nghề dưới 3 tháng cho 12.747 lao động nông thôn. Ngoài ra, Hội phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư, Trạm Bảo vệ thực vật… tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi và phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi và tổ chức cuộc hội thảo, tham quan, hội thảo đầu bờ… cho hội viên nông dân tham gia; hỗ trợ hàng nghìn tấn giống mới mỗi năm; triển khai thực hiện 5 - 7 mô hình trình diễn về cây trồng, vật nuôi cho nông dân tham gia thực hiện. Song song với các hoạt động đó, Hội phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện tổ chức quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân. Xác định nguồn vốn là chìa khóa giúp nông dân thoát nghèo, trong 5 năm qua, Hội phối hợp và quản lý 79 tổ tiết kiệm, vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, tạo điều kiện cho 3.818 lượt hộ phát triển sản xuất với tổng dư nợ hơn 90,3 tỷ đồng. Qua đó, tạo điều kiện cho các hộ mở rộng quy mô kinh doanh, sản xuất hàng hóa, tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng đáp ứng được nhu cầu thị trường. Ngoài ra, bằng nguồn vốn hỗ trợ nông dân, Hội triển khai 2 nhóm hộ chăn nuôi bò sinh sản cho 23 hộ vay với tổng số tiền trên 820 triệu đồng.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi là hoạt động thể hiện rõ nét nhất vai trò của Hội Nông dân huyện Tuần Giáo trong việc vận động hội viên nông dân giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên trở thành hộ khá, giàu. Trong nhiệm kỳ qua, Hội luôn đẩy mạnh việc chỉ đạo, hướng dẫn nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao như: Cây cà phê, sa nhân, thảo quả, sơn tra… Bên cạnh đó, Hội hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể, tín chấp cho nông dân vay vốn, tạo động lực mới cho phong trào phát triển cả về quy mô và chất lượng. Ðồng thời, khích lệ, động viên hội viên nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, đổi mới cách nghĩ, cách làm, vươn lên làm giàu và giúp đỡ nhau thoát nghèo. Ðến nay, trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và có thu nhập bình quân từ 200 - 250 triệu đồng/năm. Qua tổng kết đánh giá phong trào, toàn huyện hiện có gần 250 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Các hộ này còn phát huy được tinh thần đoàn kết, giúp đỡ được trên 347 hộ vươn lên thoát nghèo; tạo được việc làm cho hơn 600 lao động, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên nông dân từ 2 - 3%/năm.

Những việc làm thiết thực của các cấp Hội Nông dân huyện Tuần Giáo, cùng với tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên của hội viên nông dân nên tỷ lệ hộ nghèo qua từng năm giảm đáng kể. Ðến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên nông dân chỉ còn gần 45%; đời sống vật chất tinh thần hội viên ngày càng được cải thiện, số hộ khá giàu ngày một nhiều… Ðiều đó khẳng định, những việc làm thiết thực của Hội Nông dân Tuần Giáo trong thời gian qua góp phần quan trọng vào công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nông dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Bài, ảnh: Diệp Chi
Bình luận
Back To Top