Hội CCB tỉnh

Khen thưởng 5 tập thể, 15 cá nhân cựu chiến binh

17:17 - Thứ Năm, 13/12/2018 Lượt xem: 12584 In bài viết

ĐBP - Ngày 13/12, Hội CCB tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 (khóa VI) tổng kết công tác Hội năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự.

 

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện với đại biểu dự hội nghị.

Trong năm, Hội CCB các cấp đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Hội cũng chú trọng công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở... Hội CCB các huyện, thị, thành ph nhận ủy thác vay vốn cho 16.921 gia đình hội viên với tổng dư nợ 558,739 tỷ đồng để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nhờ có vốn vay đã giải quyết và tạo việc làm cho 11.249 lao động, 6.820 hộ gia đình hội viên có thu nhập khá và giàu. Bên cạnh đó, Hội CCB các cấp chăm lo công tác xây dựng hội, năm 2018 kết nạp 464 hội viên...

Tại hội nghị, đại biểu đã tham luận trao đổi về công tác xây dựng hội vững mạnh, kinh nghiệm xây dựng mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; phương hướng nhiệm vụ năm 2019...

Đồng chí Lò Văn Muôn biểu dương ghi nhận những kết quả của Hội CCB đã góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh: Hội cần nêu cao vai trò nhiệm vụ của Hội CCB tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị; tăng cường tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết Đảng bộ các cấp, nghị quyết chuyên đề Đảng bộ tỉnh tới hội viên; động viên khuyến khích, tạo điều kiện cho hội viên khai thác thế mạnh của mỗi địa phương phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo; xây dựng tổ chức hội cơ sở vững mạnh...

Nhân dịp này, Hội CCB tỉnh khen thưởng 5 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018.

Tin, ảnh: Tiến Dũng
Bình luận
Back To Top