Tuổi trẻ Mường Nhé góp sức xây dựng quê hương

08:51 - Thứ Hai, 18/03/2019 Lượt xem: 12711 In bài viết

ĐBP - Trung tuần tháng 3 chúng tôi có dịp về xã Sen Thượng (huyện Mường Nhé). Trong không khí sôi nổi thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM), đoàn viên thanh niên (ÐVTN) các dân tộc trong xã đang tích cực cùng với nhân dân khơi thông cống rãnh, dọn dẹp vệ sinh môi trường, đào hố chôn lấp rác thải. Chị Lò Khái Nụ, Bí thư Chi đoàn xã Sen Thượng, chia sẻ: Thời gian qua, tuổi trẻ Sen Thượng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp sức xây dựng biên cương, như: Giúp nhân dân vệ sinh môi trường, chuyển giao khoa học kỹ thuật, thanh niên với văn hóa giao thông... Ðồng thời, thực hiện phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, ÐVTN đã vận động, khớp nối với các tổ chức cá nhân quyên góp ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng); nấu bữa sáng từ thiện cho học sinh bán trú; lấy gỗ dựng nhà giúp 2 hộ nghèo…

 

Anh Pờ Hùng Sang, Bí thư Huyện đoàn Mường Nhé trao quà hỗ trợ hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Với tinh thần “Tuổi trẻ Mường Nhé sáng tạo xây dựng quê hương”, các cơ sở đoàn đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động, xây dựng công trình phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa nhằm giúp người nghèo có cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn. Anh Pờ Hùng Sang, Bí thư Huyện đoàn Mường Nhé, chia sẻ: Ðể góp sức xây dựng miền biên cương mạnh về kinh tế, vững về an ninh chính trị, tuổi trẻ Mường Nhé đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, quyên góp ủng hộ người nghèo. Năm qua, từ nhiều nguồn hỗ trợ, Huyện đoàn đã trao 750 suất quà (quần áo ấm, tất, dép…) cho học sinh các trường mầm non và tiểu học xã Leng Su Sìn; tặng 500 bộ quần áo và muối cho nhân dân xã Mường Nhé, Chung Chải... Huyện đoàn huy động hơn 1.000 ÐVTN vận chuyển đồ đạc, tài sản giúp người dân về nơi ở mới theo Quyết định 79 của Chính phủ về phê duyệt Ðề án Sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh huyện Mường Nhé; trao 6 suất quà cho các cháu mồ côi, khuyết tật. Ðặc biệt, ÐVTN đã tổ chức giúp đỡ, hỗ trợ 30 hộ dân bị ảnh hưởng do lũ lụt tại bản Cà Là Pá (xã Leng Su Sìn); nấu 538 suất cơm từ thiện, hơn 530 bát cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo tại Trung tâm Y tế huyện. Thực hiện đạo lý “Ðền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn” tuổi trẻ Mường Nhé đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ; giúp đỡ ngày công lao động dựng 1 nhà tình nghĩa cho người già neo đơn; xây dựng 2 nhà tiêu hợp vệ sinh.

Phát huy tinh thần xung kích “Ðâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, hướng về người nghèo biên cương, nơi bản làng xa xôi, hẻo lánh tuổi trẻ Mường Nhé đã có mặt trên khắp những thôn bản vùng thấp đến vùng cao; màu áo xanh tình nguyện đã và đang mang tri thức, sức trẻ, bầu nhiệt huyết góp cùng bà con xóa đói giảm nghèo; ươm mầm xanh hy vọng về cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Ðiển hình như triển khai thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” các cấp bộ đoàn trong huyện đã tập trung xây dựng các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp, phát triển mô hình thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi. Cùng với đó, ÐVTN đã sửa chữa, phát quang 27,6km đường giao thông nông thôn bị sạt lở, khơi thông 600m cống rãnh, đào 48 hố rác cho người dân tổ chức trồng 16,6ha rừng; huy động ÐVTN phát quang diện tích rừng; trồng 1.850 cây keo tại xã Mường Toong. Ðặc biệt, để bảo vệ phên giậu Tổ quốc, ÐVTN các xã biên giới đã phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện 14 đợt tuần tra, kiểm soát đường biên mốc giới và khu bảo tồn thiên nhiên.

Có thể khẳng định, bằng những phần việc cụ thể hướng về quê hương, tuổi trẻ Mường Nhé đã và đang khẳng định vai trò xung kích trên các mặt trận; từ đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng và bảo vệ vững chắc phên giậu cực Tây của Tổ quốc.

Bài, ảnh: Phương Linh
Bình luận
Back To Top