Trục xuất nhóm đối tượng có ý định khai thác vàng trái phép tại mỏ Phì Nhừ

15:53 - Thứ Ba, 16/04/2019 Lượt xem: 12632 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, trên các trang cộng đồng mạng rộ lên thông tin xuất hiện một nhóm đối tượng lạ đến lập lán trại, với ý định khai thác vàng trái phép tại mỏ Phì Nhừ (huyện Điện Biên Đông) gây mất an ninh trật tự khu vực.

 

Nhóm đối tượng đến lập lán trại ngay đầu khu vực mỏ Phì Nhừ.

Xác nhận với phóng viên về thực trạng trên, ông Vừ A Bằng, Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông, cho biết: Nhóm đối tượng trên gồm 7 - 8 người là dân tộc Thái, thường trú tại huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu). Khoảng đầu tháng 4/2019, lợi dụng mối quan hệ làm ăn với một số hộ dân tại bản Nà Sản, xã Mường Luân (Điện Biên Đông), nhóm này đã kéo nhau sang lập lán trại, có ý định đưa máy móc vào khai thác vàng trái phép tại khu vực mỏ vàng Phì Nhừ, thuộc địa bàn bản Háng Trợ, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông. 

Đáng lưu ý, ngay sau khi lực lượng chức năng xuống kiểm tra, làm việc, các đối tượng còn sử dụng chiêu trò mua chuộc, đưa ra nhiều thỏa thuận lợi ích. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt từ chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã kiên quyết trục xuất toàn bộ các đối tượng ra khỏi địa bàn, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự khu vực.

Được biết, do gây mất trật tự xã hội và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nên năm 2017, UBND tỉnh Điện Biên đã có văn bản chính thức thu hồi đất và chấm dứt toàn bộ hoạt động khai thác vàng tại khu vực nêu trên đối với Công ty Cổ phần công nghiệp MOLYBDEN. Tuy nhiên, thời gian gần đây tại khu vực này lại manh nha xuất hiện nhiều nhóm đối tượng có hành vi tái khai thác chui, chủ yếu đến từ các tỉnh: Lai Châu, Hòa Bình, Sơn La… Các nhóm này thường tìm cách móc nối với một số người dân địa phương từ mối quan hệ quen biết, làm ăn, rồi lên lập lán trại để khai thác vàng trái phép. Song đều bị chính quyền địa phương cương quyết ngăn chặn và trục xuất ra khỏi địa bàn.


Tin, ảnh: Hà Linh
Bình luận
Back To Top