Mường Mươn đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

09:08 - Thứ Sáu, 24/05/2019 Lượt xem: 12971 In bài viết
ĐBP - Mường Mươn là xã vùng cao có diện tích tự nhiên rộng hơn 12.992ha, đường biên giới dài 8km tiếp giáp với nước CHDCND Lào, có quốc lộ 12 đi qua, người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số trình độ nhận thức hạn chế, còn tồn tại nhiều phong tục tập quán lạc hậu… Vì vậy, Mường Mươn được đánh giá là địa bàn phức tạp về ANTT như: di dịch cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật; mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, tranh chấp đất đai. Do đó, công tác đảm bảo ANTT luôn được xã chú trọng thực hiện.

Anh Tòng Văn Dinh, Trưởng Công an xã Mường Mươn chia sẻ: Ðể phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thực hiện hiệu quả đòi hỏi phải có sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và sự phối hợp của quần chúng nhân dân. Vì thế, cùng với việc chủ động tham mưu xây dựng, ban hành kế hoạch đảm bảo ANTT trên địa bàn, lực lượng công an xã đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức cảnh giác trước những thủ đoạn của các đối tượng phạm tội; tích cực tham gia đảm bảo ANTT của địa phương. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền qua các cuộc họp thôn, bản; qua đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín; phối hợp với Ðồn Biên phòng Mường Mươn và các tổ chức đoàn thể… tới người dân. Từ năm 2018 đến nay, lực lượng công an xã đã phối hợp tổ chức 8 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 500 người dân các thôn, bản; tổ chức cho tất cả hộ dân trên địa bàn ký cam kết đảm bảo ANTT, không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội; phối hợp với Ðồn Biên phòng Mường Mươn tổ chức cho người dân 2 bản giáp biên (Huổi Meo, Kết Tinh) ký cam kết tự quản đường biên mốc giới.

 

Công an xã Mường Mươn (huyện Mường Chà) tuyên truyền, vận động người dân bản Mường Mươn 1 tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, không vi phạm pháp luật.

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, lực lượng công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát nhất là tại các bản phức tạp về ANTT, như: Huổi Meo, Pú Chả (có hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật); Huổi Nhả (xảy ra tình trạng tranh chấp đất đai)... nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động phạm pháp xảy ra trên địa bàn. Ðồng thời, chủ động tiến hành điều tra, phân loại tội phạm, củng cố hồ sơ của các đối tượng thuộc diện quản lý, theo dõi. Từ năm 2018 đến nay, công an xã đã phát hiện và bắt giữ, giải quyết 3 vụ về ma túy, 1 vụ gây rối trật tự công cộng, 1 vụ ăn lá ngón, 2 vụ vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tổ chức cho 2 đối tượng đi cơ sở giáo dục, 2 đối tượng đi cai nghiện ma túy bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh. Ðáng chú ý, tại tất cả 11 bản trên địa bàn, công an xã đều tham mưu thành lập được tổ an ninh tự quản, tổ hòa giải nhằm nắm chắc số nhân khẩu, hộ khẩu, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các vụ việc vi phạm pháp luật; hòa giải các vụ tranh chấp, xung đột, mâu thuẫn trong nhân dân. Ngoài ra, công an xã cũng tích cực vận động nhân dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Hơn 1 năm qua, lực lượng công an xã đã vận động nhân dân giao nộp 2 khẩu súng kíp tự chế, 3 khẩu súng hơi cồn và 1 nòng súng.

Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an xã cùng sự đồng lòng của quần chúng nhân dân, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn xã Mường Mươn đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. ANTT được đảm bảo, nhận thức về pháp luật của người dân từng bước được nâng cao, số vụ và đối tượng vi phạm pháp luật đều giảm, xã không còn điểm “nóng” về ANTT. Người dân yên tâm phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Bài, ảnh: Ðức Thái
Bình luận
Back To Top