Mỗi cựu chiến binh là một tấm gương

08:31 - Thứ Sáu, 06/12/2019 Lượt xem: 10302 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Nậm Pồ thường xuyên chăm lo giáo dục tư tưởng cho hội viên, kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với các cuộc vận động, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Cựu chiến binh Vàng A Hý, bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, chăm sóc đàn trâu của gia đình.

Hội CCB huyện Nậm Pồ hiện có 1.141 hội viên, sinh hoạt tại 84 chi hội. Hội xác định nhiệm vụ tuyên truyền, vận động hội viên tích cực, chủ động tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị là nhiệm vụ trọng tâm. Những năm qua, các cấp Hội thường xuyên chăm lo, giáo dục, quán triệt sâu sắc, chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho toàn thể cán bộ, hội viên; tuyên truyền vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền đấu tranh phản bác tà đạo... Từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã tuyên truyền được 51 buổi cho hơn 1.312 lượt hội viên CCB, cựu quân nhân tham dự; giúp họ giữ vững tinh thần cảnh giác cách mạng, tuyệt đối trung thành với Ðảng với Tổ quốc và nhân dân; tích cực xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, chấp hành tốt chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, hội viên CCB các cấp tích cực tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, huấn luyện dân quân tự vệ, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ; xây dựng thế trận lòng dân gắn với phong trào đua “CCB gương mẫu”, “Gia đình CCB gương mẫu”. Các hội viên tích cực tham gia công tác bảo vệ an ninh tại thôn bản mình sinh sống. Hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp Hội CCB làm tốt công tác tuyên truyền hội viên và nhân dân hiến đất, góp tiền, góp công xây dựng nông thôn mới. Kết quả, trong năm 2019, hội viên CCB trong toàn huyện đã hiến trên 150m2 đất, đóng góp hàng nghìn ngày công, xây dựng nông thôn mới. 995 hội viên đã đăng ký xây dựng “thôn bản văn hóa”, “gia đình văn hóa” bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực như: Chăn nuôi gia súc, gia cầm có chuồng trại, hợp vệ sinh; tham gia vệ sinh thôn bản theo định kỳ, sử dụng và thu gom chai lọ thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp; không sinh con thứ 3, không mắc tệ nạn xã hội; tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; bài trừ mê tín dị đoan, tiết kiệm trong đám tang, đám cưới...

Phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững và làm giàu hợp pháp cũng luôn được các cấp Hội đẩy mạnh. Hàng năm, Hội đều phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải quyết cho các gia đình hội viên vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh. Hiện tại, Hội CCB quản lý 54 tổ tiết kiệm vay vốn, tổng dư nợ 74,082 tỷ đồng với 1.994 thành viên tham gia. Nhờ chịu khó học hỏi, mạnh dạn đầu tư sản xuất, những năm qua đời sống vật chất, tinh thần của hội viên CCB trong huyện đã được nâng lên, không còn hội viên đói, nghèo. Toàn huyện hiện có 2 mô hình doanh nghiệp nhỏ do hội viên CCB làm chủ, thu hút 25 lao động; 25 gia trại thu hút 50 lao động. Nhiều tấm gương CCB tiêu biểu trong sản xuất như: Gia đình CCB Vàng A Hý, bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn với mô hình vườn - ao - chuồng, cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm; hay các mô hình gia trại của CCB Lò Văn Sơ, bản Nậm Ðích, Khoàng Văn Lâm, bản Nà Cang, xã Chà Nưa... có thu nhập từ vài chục đến trên 100 triệu đồng/năm.

Ông Lò Văn Tuyến, Chủ tịch Hội CCB huyện Nậm Pồ cho biết: Nhiều CCB đã trở thành tấm gương sáng ở khu dân cư, được nhân dân tin tưởng, quý mến và cũng là những tuyên truyền viên tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần thực hiện khối đại đoàn kết dân tộc.

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top