Giúp người lao động yên vui đón tết

10:36 - Thứ Năm, 16/01/2020 Lượt xem: 8067 In bài viết

ĐBP - Những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các cấp công đoàn trên toàn quốc, các địa phương, các doanh nghiệp đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, nhằm chia sẻ những khó khăn của người lao động (NLÐ) nói chung, công nhân nói riêng, để họ đón một cái Tết vui tươi đầm ấm.

Công nhân lao động Công ty Yazaki (Bình Dương) trên chuyến xe miễn phí về quê đón Tết.

Bình Dương là địa phương có khoảng 1,3 triệu lao động, trong đó khoảng 80% là người ngoài tỉnh, lực lượng này đã và đang đóng góp vào sự phát triển KT - XH  địa phương và là một trong những tỉnh nằm trong top đầu của cả nước về nộp ngân sách Nhà nước. Với chủ đề “Tết sum vầy - Mừng Xuân, ơn Ðảng” và phương châm “Tất cả công nhân lao động đều có Tết, vui Tết”, tại tỉnh Bình Dương đang bước vào đợt cao điểm chăm lo tết cho NLÐ với việc tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, hướng về đoàn viên, NLÐ. Ðể chăm lo Tết Canh Tý cho đoàn viên và NLÐ được chu đáo, các cấp công đoàn tỉnh này đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: đi thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên khó khăn; tổ chức “Chuyến xe Xuân nghĩa tình” đưa đoàn viên, NLÐ có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết với trên 5.000 vé xe cho công nhân. Cùng với đó là chuỗi Chương trình “Tết sum vầy” cho đoàn viên và công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết…

 Tết năm nay, từ ngân sách của tỉnh Bình Dương, Công đoàn khu công nghiệp (KCN) Việt Nam - Singapore đã tặng 1.100 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức chương trình “Tết sum vầy”; vận động doanh nghiệp tặng quà cho công nhân; họp mặt cán bộ công đoàn xa quê đón tết tại Bình Dương; tặng hàng trăm vé xe miễn phí cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ðiều đáng mừng hơn nữa, Tết này không có công nhân nào trong KCN Việt Nam - Singapore không có tiền thưởng tết, trong đó tiền thưởng cao nhất là 4 tháng lương cơ bản và thấp nhất là 1 tháng lương cơ bản.

Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương (thị xã Thuận An) cũng là một trong những doanh nghiệp thưởng tết cao cho công nhân lao động, với số tiền trung bình từ 18 - 20 triệu đồng/người. Theo Ban giám đốc công ty, trong năm 2020, để tạo điều kiện cho người lao động có thời gian vui chơi, chăm sóc con cái sau giờ làm việc, công ty đã quyết định giảm giờ làm, nhưng vẫn giữ nguyên mức lương cho NLÐ. Ðây là việc làm vô cùng ý nghĩa và thiết thực mà không phải doanh nghiệp nào cũng thực hiện được...

Thực hiện tốt việc huy động sự chung tay của toàn xã hội sẽ góp phần tăng cường nguồn lực chăm lo tết cho người nghèo, khơi dậy và thể hiện sâu sắc tinh thần “Lá lành đùm lá rách” rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, thời gian qua, Ninh Bình là địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hưởng ứng có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020. Ðặc biệt trong các dịp Tết Nguyên đán, đã huy động cả hệ thống chính trị chung tay chăm lo tết cho người nghèo bằng những việc làm, hành động thiết thực để mọi người, mọi nhà đều có tết. Ngoài phần quà của Trung ương, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tỉnh Ninh Bình cũng trích ngân sách hàng chục tỷ đồng, với hàng trăm nghìn suất quà trao tặng cho các đối tượng gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo, cận nghèo, hộ gặp khó khăn đột xuất, trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có quân nhân đang làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo, nơi khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội...

Tại tỉnh Phú Yên, đảm bảo việc thưởng tết được xác định sẽ góp phần tạo động lực thi đua cho NLÐ. Xác định NLÐ là “tài sản” vô giá của doanh nghiệp, ngay từ đầu tháng 12/2019, Công ty TNHH Harry (KCN Hòa Hiệp) đã công bố mức thưởng tết để công nhân yên tâm làm việc. Năm nay, tất cả nhân viên, NLÐ của Công ty đều được thưởng tháng lương thứ 13, được tặng một suất quà và liên hoan tất niên trước nghỉ tết. Còn tại Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam, không khí tết cũng đang đến rất gần. Chia sẻ về kế hoạch chăm lo Tết cho NLÐ, ông Huỳnh Thanh Dương, Chủ tịch CÐCS công ty này cho hay: “Năm 2019, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh gặp không ít khó khăn nhưng công ty luôn nỗ lực tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 400 công nhân lao động, với mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng. Ðể cán bộ, NLÐ đón Tết đầm ấm, đầy đủ hơn, Công đoàn công ty đã đề xuất với ban giám đốc thưởng Tết trích 15% quỹ lương (khoảng 6 tỉ đồng) để thưởng cho NLÐ (tương đương 1,8 tháng lương).

Phạm Dương (tổng hợp)
Bình luận
Back To Top