Tết yên vui với mọi nhà

09:15 - Thứ Tư, 22/01/2020 Lượt xem: 11622 In bài viết

ĐBP - Ðến ngày 20/1, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Canh Tý 2020 đã cơ bản hoàn thành. Rất nhiều phần quà đã được trao tận tay người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, giúp họ có một cái tết truyền thống yên vui, ấm cúng hơn...

Hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc da cam tỉnh Ðiện Biên nhận quà Xuân Canh Tý 2020. Ảnh: C.T.V

Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn cao cả; cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Hội Chữ thập đỏ. Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Canh Tý 2020 phấn đấu vận động được hơn 5.000 suất quà tết, mỗi suất trị giá ít nhất từ 400.000 - 500.000 đồng để trao tặng cho 5.000 đối tượng; giúp họ có thêm điều kiện về vật chất vui xuân, đón Tết. Ðể đảm bảo phong trào đạt kết quả tốt nhất, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã yêu cầu hội chữ thập đỏ các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và các đơn vị trường học phối hợp với phòng ban liên quan khảo sát, nắm chắc đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương, đơn vị; lập danh sách các đối tượng cần trợ giúp và dự kiến mức trợ giúp để vận động cán bộ, đảng viên, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trợ giúp theo tinh thần cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”...

Ông Lò Văn Ðức, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Ðến ngày 20/1, cơ bản các nội dung phong trào đã hoàn thành; gần 10 nghìn suất quà đã được trao tận tay người nghèo, nạn nhân chất độc da cam. Trong đó, gần 8.000 suất quà là tiền mặt, trị giá trên 4 tỷ đồng; còn lại là hỗ trợ khác (quần áo, chăn màn, mì tôm, nước mắm, mì chính, thuốc chữa bệnh....). Tổng giá trị hỗ trợ trong phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Canh Tý 2020 đạt gần 6 tỉ đồng. Có thể nói, Chương trình đã thành công tốt đẹp: Việc tổ chức vận động ủng hộ vượt chỉ tiêu đề ra; việc khảo sát, lên danh sách đối tượng và phân bổ quà đảm bảo minh bạch, khoa học, đúng đối tượng, không có sự trùng lặp; công tác phối hợp giữa hội với các đơn vị cơ sở, ngành, các huyện, thị xã tốt... Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn VinGroup) là đơn vị hỗ trợ quà nhiều nhất trong phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2020 với 3.350 suất quà trị giá 2,7 tỉ đồng. Ðây là sự quan tâm, hỗ trợ rất quý báu đối với các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, các hộ bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai, góp phần quyết định thành công của phong trào.

Ðược triển khai tại tất cả 10 huyện, thị, thành phố; một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công của phong trào đó là sự phối hợp trong tổ chức thực hiện. Trong quá trình tổ chức trao tặng 3.350 suất quà tặng từ Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn VinGroup), hội chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đã luôn có sự đồng hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ðiện Biên. Còn tại các huyện thị, cách làm của huyện Tủa Chùa và Nậm Pồ có nhiều điểm mới, mang lại hiệu quả cao. Bà Ðào Thị Luyến, Trưởng ban Công tác xã hội và Cứu trợ (Hội Chữ thập đỏ tỉnh) cho biết: Tại Nậm Pồ, việc khảo sát, xác định đối tượng thụ hưởng vẫn thực hiện như các địa bàn khác. Song khi triển khai hỗ trợ, huyện không làm theo cách thông thường là mọi chương trình đều chia đều ra các địa bàn, mà Nậm Pồ phân bổ gọn theo từng xã và cam kết đảm bảo mọi đối tượng thuộc diện đều nhận được sự quan tâm, chăm sóc. Với cách làm đó, các đợt trao tặng hỗ trợ không phải đi quá nhiều địa bàn, việc tổ chức tập trung, hiệu quả hơn, tiết kiệm được công sức trong vận chuyển, tổ chức trao tặng. Xuân Canh Tý 2020, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đã trao tại 3 xã trong điều kiện thuận lợi. Tại huyện Tủa Chùa, TX. Mường Lay cách làm cũng gần tương tự, huyện đã xây dựng được quỹ nhân đạo từ nhiều nguồn đóng góp rồi từ đó triển khai điều phối phân bổ quà tết hiệu quả hơn...

Phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, “Lá rách ít đùm lá rách nhiều”, có thể nói, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Canh Tý 2020 đã thực sự mang lại niềm vui, sự động viên kịp thời đến mỗi hộ nghèo; cận nghèo; gia đình chính sách; nạn nhân chất độc da cam; các hộ bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai. Dẫu còn một số khó khăn xuất phát từ thực tế điều kiện kinh tế tỉnh ta chưa cao; số lượng đơn vị, doanh nghiệp có thể sẻ chia còn thấp; vẫn có những đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác thiện nguyện này... song chúng ta tin rằng với ý nghĩa nhân văn cao cả, phong trào sẽ ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Mai Thủy
Bình luận
Back To Top