“Để không còn kết hôn sớm ở trẻ em - hãy hành động”

09:43 - Thứ Ba, 04/02/2020 Lượt xem: 8192 In bài viết

ĐBP - Đó là thông điệp truyền thông tại Chương trình vui Hội xuân xã Tủa Thàng do Chương trình phát triển vùng huyện Tủa Chùa tổ chức từ ngày 27/1 - 3/2 trên địa bàn xã Tủa Thàng thu hút đông đảo nhân dân xã và các xã lân cận tham gia.

Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; Chương trình phát triển vùng huyện Tủa Chùa còn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức truyền thông tới hàng nghìn người dân về tác hại, hệ lụy gây ra từ việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống sẽ gây ra những hậu quả nặng nề, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe bà mẹ, trẻ em, làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng dân số... ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội, vi phạm pháp luật về hôn nhân, ảnh hưởng xấu đến cộng đồng. Thời gian qua, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Tủa Chùa nói chung và xã Tủa Thàng nói riêng tuy có giảm, song vẫn xảy ra; tập trung chủ yếu ở các thôn, bản vùng cao của huyện. Chính vì vậy, việc tuyên truyền này sẽ góp phần nâng cao nhận thức người dân để thực hiện đúng chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Gia Kiên
Bình luận
Back To Top