Tuổi trẻ TP. Ðiện Biên Phủ xung kích vì cộng đồng

09:07 - Thứ Hai, 30/03/2020 Lượt xem: 7735 In bài viết

ĐBP - Với tinh thần xung kích, tình nguyện và nhiệt huyết của tuổi trẻ, những năm qua, tuổi trẻ TP. Ðiện Biên Phủ đã có nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tạo dấu ấn trong đời sống xã hội, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

ÐVTN TP. Ðiện Biên Phủ tham gia làm “Nhà nhân ái” tại xã Mường Phăng.

Thành đoàn Ðiện Biên Phủ hiện có 48 cơ sở đoàn, với hơn 4.200 đoàn viên thanh niên (ÐVTN). Ðể các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng mang lại hiệu quả, tạo được hiệu ứng tích cực trong xã hội, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tập trung xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch hoạt động trọng tâm và đưa ra những giải pháp cụ thể, thiết thực, bám sát tình hình thực tế trên địa bàn thành phố để triển khai. Với phương châm huy động được đông đảo ÐVTN tham gia các phong trào, như: Chăm lo, hỗ trợ vật chất cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”… các cơ sở đoàn luôn có kế hoạch xây dựng phong trào, hưởng ứng phù hợp với thực tiễn địa bàn, chú trọng hướng tới tình nguyện tại chỗ, tổ chức nhiều hoạt động hướng về các địa bàn khó khăn, thu hút đông đảo ÐVTN tham gia, được dư luận xã hội đồng tình, đánh giá cao.

Từ đầu năm đến nay, Thành đoàn, Hội đồng Ðội thành phố đã chỉ đạo 100% cơ sở Ðoàn, Ðội đăng ký công trình phần việc thanh niên; tổ chức cho đoàn viên, thanh, thiếu niên lao động vệ sinh môi trường, bóc dán quảng cáo trái phép tại các khu công cộng, khu di tích lịch sử, phát tỉa hàng cây, quét vôi gốc cây trên các trục quốc lộ và tại các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố, với trên 800 lượt ÐVTTN tham gia; tổ chức cấp phát nước miễn phí tại các điểm du lịch và di tích với hơn 50 ÐVTN tham gia, góp phần đem lại sự hài lòng cho người dân và khách du lịch khi đến với Ðiện Biên. Thực hiện chương trình Tháng Ba biên giới, Thành đoàn tổ chức thăm, tặng quà chiến sĩ Ðồn Biên phòng Leng Su Sìn và người dân xã Leng Su Sìn, xã Chung Chải (huyện Mường Nhé) nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân...

Hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng còn được thể hiện qua các hoạt động thăm, tặng quà, trao học bổng, hỗ trợ làm nhà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, như: Thăm hỏi, chúc tết, tặng quà các gia đình chiến sĩ Ðồn Biên phòng Leng Su Sìn, A Pa Chải, gia đình chính sách, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mường Nhé; phối hợp trao tặng 20 suất quà và học bổng, khánh thành ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” cho đội viên có hoàn cảnh khó khăn xã Leng Su Sìn; trao tặng 40 suất quà và học bổng cho đội viên, thiếu niên nhi đồng; thăm hỏi 5 ÐVTN công nhân của Công ty Cổ phần đường bộ 226, Công ty Xây dựng và Quản lý đường bộ II Ðiện Biên, Công ty Cổ phần Môi trường Ðô thị và Xây dựng tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Trao tặng 7 thẻ bảo hiểm y tế cho người già neo đơn, người mắc bệnh hiểm nghèo xã Tà Lèng; tặng xe lăn điều khiển tự động cho em Hoàng Tố Uyên, Trường THPT Lương Thế Vinh...

Ðặc biệt, trong 2 tuần đầu “Tháng Thanh niên 2020”, Thành đoàn đã xây dựng và triển khai kế hoạch tới 100% cơ sở Ðoàn, chi đoàn trực thuộc trên địa bàn thành phố. Qua đó, huy động được hơn 300 ÐVTN tham gia với nhiều hoạt động, như: Xây dựng nhà nhân ái cho bà Lò Thị Hặc, xã Mường Phăng; tổ chức ra quân vệ sinh môi trường tại khu dân cư các xã: Mường Phăng, Nà Nhạn, Nà Tấu; chăm sóc hàng cây thanh niên tại tuyến đường Noong Bua - Pú Tửu; tổ chức ra quân vệ sinh môi trường phòng chống rác thải nhựa tại các phường: Tân Thanh, Him Lam và xã Nà Tấu. Ðồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19...

Anh Nguyễn Trọng Quyết, Bí thư Thành đoàn Ðiện Biên Phủ cho biết: “Tháng Thanh niên 2020” đã thu hút đông đảo ÐVTN tham gia, thể hiện đúng tinh thần tình nguyện, xung kích, cống hiến vì cộng đồng. Thời gian tới, Thành đoàn sẽ chỉ đạo các cấp bộ đoàn trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả các công trình thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị. Trong đó, tập trung thực hiện các công trình phần việc, như: Tiếp tục triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2020; phối hợp với Ðoàn thanh niên Trung đoàn 82 tổ chức lễ ra quân trồng cây nhớ ơn Bác Hồ năm 2020; chỉ đạo các cơ sở Ðoàn trường học tổ chức chương trình giáo dục công dân “Khi tôi 18” gắn với thực hiện tốt công tác tư vấn giới thiệu, định hướng nghề nghiệp cho ÐVTN khối Ðoàn trường học...

Bài, ảnh: Hoàng Linh
Bình luận
Back To Top