Nhiều cơ sở kinh doanh hàng không thiết yếu vẫn mở cửa

09:46 - Thứ Ba, 07/04/2020 Lượt xem: 9744 In bài viết

ĐBP - Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 16/CT-TTg về việc cách ly toàn xã hội phòng chống dịch Covid-19, nhưng sau ngày đầu thực hiện khá nghiêm túc thì những ngày gần đây một số cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu đã mở cửa trở lại, bất chấp sự an toàn trong mùa dịch Covid-19.

Thực hiện chỉ đạo, từ ngày 1/4, TP. Điện Biên Phủ đóng cửa các dịch vụ kinh doanh không phải mặt hàng thiết yếu. Trải qua hơn 1 tuần triển khai, đa số người dân đều hưởng ứng và nghiêm chỉnh chấp hành các nội dung trong Chỉ thị 16. Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên vào chiều ngày 6/4, nhiều hàng quán đã phớt lờ lệnh cấm, ngang nhiên hoặc lén lút hoạt động. Trên các tuyến đường chính, như: Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, khu vực Sân vận động tỉnh, khu vực chợ Noong Bua… nhiều cửa hàng kinh doanh, sửa chữa điện thoại, vật liệu xây dựng hay các cửa hàng thời trang cũng mở cửa trở lại. Một số dịch vụ làm đẹp, cắt tóc hay trang trí xe máy vẫn phục vụ khách như ngày thường…

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại vào chiều ngày 6/4:

Cửa hàng điện thoại tại khu vực gần chợ Noong Bua, phường Noong Bua chưa chấp hành việc tạm dừng kinh doanh.
Khách chờ mua hàng tại cửa hàng kinh doanh đồ điện nước tại khu vực tổ 3, phường Mường Thanh.
Quán trang trí xe máy tại khu vực tổ 3, phường Mường Thanh vẫn đông khách như ngày thường.
Thợ cắt tóc vỉa hè ở khu vực Sân vận động tỉnh thậm chí còn không đeo khẩu trang khi phục vụ khách.
Một số cửa hàng thời trang trên đường Nguyễn Chí Thanh vẫn mở cửa dù đã có quy định cấm.

 

Hải Phong
Bình luận
Back To Top