Huy động cộng đồng chung tay đảm bảo ANTT

09:25 - Thứ Hai, 11/05/2020 Lượt xem: 7930 In bài viết

ĐBP - Thiết thực đẩy mạnh mô hình thi đua “Dân vận khéo” trong đảm bảo an ninh trật tự (ANTT); thời gian qua, Công an huyện Mường Nhé đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các mô hình đảm bảo ANTT ở cơ sở. Từ đó, tạo sự gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an với nhân dân, nhất là huy động được sức mạnh của cộng đồng chung tay đảm bảo ANTT trên địa bàn...

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mường Nhé tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.

Là xã vùng cao, biên giới, Sen Thượng có địa hình đồi núi hiểm trở với nhiều đường mòn, tiểu ngạch, rừng rậm; trình độ dân trí không đồng đều, hạn chế về kiến thức pháp luật nên các loại tội phạm thường lợi dụng để hoạt động. Ông Chang Phạ Giá, Chủ tịch UBND xã Sen Thượng cho biết: Là xã trọng điểm, có 21km đường biên giới giáp Trung Quốc. Cấp ủy, chính quyền xã Sen Thượng đã triển khai, xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo trong đảm bảo ANTT, bảo vệ an ninh Tổ quốc, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Ðến nay, xã Sen Thượng xây dựng được 7 tổ tự quản an ninh trật tự với 90 thành viên; 8 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở; 7 tổ hòa giải tại 7 bản... Thông qua xây dựng, nhân rộng các mô hình “dân vận khéo” trong đảm bảo ANTT ở cơ sở đã tác động đến ý thức, trách nhiệm sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; tích cực, tự giác tham gia tố giác tội phạm, đảm bảo ANTT trong nhân dân.

Với phương châm “Nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin” để đảm bảo ANTT, Công an huyện Mường Nhé đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các mô hình dân vận khéo với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn và phong tục tập quán của nhân dân vùng cao. Ðến nay, Công an huyện đã xây dựng được 118 mô hình “Tự quản phòng cháy chữa cháy dân phòng”; 118 mô hình “Tổ tự quản an ninh xung kích”... Ðặc biệt, thông qua các mô hình dân vận khéo, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều thông tin có giá trị, triệt phá thành công nhiều điểm phức tạp về ANTT, xuất cảnh trái phép; tệ nạn buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy. Từ năm 2019 đến nay, Công an huyện Mường Nhé đã phát hiện 47 vụ, 51 đối tượng; vật chứng thu giữ gồm: 3.489,24 gam thuốc phiện; 18,23 gam hêrôin; 523 viên (68,19 gam) ma túy tổng hợp; phá nhổ 300m2 diện tích trồng cây thuốc phiện. Cùng với đó, Công an huyện cũng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ và xử lý nghiêm các đối tượng cố tình vi phạm. Năm 2019, nhân dân đã tự giác giao nộp cho lực lượng công an 77 khẩu súng kíp, 18 nòng súng kíp, 60 khẩu súng hơi cồn, 7 bộ kích điện...).

Là địa bàn phức tạp về hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật, Công an huyện Mường Nhé đã dựa vào nhân dân để đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân. Công an huyện tăng cường hàng trăm cán bộ, chiến sĩ về cơ sở bám nắm địa bàn, cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với nhân dân; tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc ít người. Từ đó, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các đối tượng xấu, hoạt động tà đạo, mê tín dị đoan, lừa bịp quần chúng, phá hoại đoàn kết nội bộ; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống Ðảng, chống Nhà nước. Tổ chức ngăn chặn, điều tra làm rõ các vụ việc xâm hại an ninh quốc gia; năm qua, Công an huyện phối hợp với ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động 63 hộ, 371 nhân khẩu từ bỏ tà đạo Giê Sùa và Bà Cô Dợ. Có thể thấy, từ các mô hình dân vận “khéo” trong đảm bảo ANTT đã góp phần giảm thiểu các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân nơi biên cương Mường Nhé.

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top