Người tốt - việc tốt

Cán bộ phụ nữ hết lòng vì công việc

08:35 - Thứ Tư, 08/07/2020 Lượt xem: 6877 In bài viết

ĐBP - Gắn bó với công tác phụ nữ từ năm 2015, bằng tinh thần trách nhiệm hết lòng vì công việc, chị Lò Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Bánh, xã Mường Phăng, TP. Ðiện Biên Phủ luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được đông đảo hội viên và nhân dân yêu quý.

Chị Hà chăm sóc đàn gia cầm của gia đình. Ảnh: Huyền Lâm

Chị Hà chia sẻ: Ðể phong trào của phụ nữ của bản ngày càng phát triển, trên cương vị chi hội trưởng phụ nữ, tôi luôn nỗ lực học tập nâng cao kiến thức, kinh nghiệm bản thân, chủ động lựa chọn nội dung phù hợp, gắn bó thiết thực với đời sống hội viên để tổ chức sinh hoạt chi hội, sinh hoạt câu lạc bộ. Nhiều nội dung đã được chị lựa chọn triển khai, như: Tuyên truyền, phổ biến các tiêu chí gia đình văn minh hạnh phúc; kiến thức nuôi dạy con; văn hóa ứng xử, phòng chống bạo lực gia đình; kiến thức về giới, bình đẳng giới... Phát huy vai trò chi hội trưởng phụ nữ, chị vận động hội viên tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế để có cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc. Bản thân chị cũng là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế gia đình với mô hình nuôi cá, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hiện gia đình chị có 3 ao cá với tổng diện tích hơn 3.000m2 nuôi cá thương phẩm, chăn nuôi 7 con trâu bò, gần 20 con lợn thịt cùng nhiều gia cầm cho thu nhập gần 100 triệu đồng mỗi năm. Tận dụng lợi thế là điểm du lịch hấp dẫn, thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan Sở Chỉ huy Chiến dịch Ðiện Biên Phủ, chị Hà vận động hội viên bày bán hoa quả, đồ thổ cẩm, khăn piêu, áo cóm, váy, tổ chức dịch vụ ăn uống cho khách để có thêm nguồn thu. Nhờ vậy, đến nay chi hội chỉ còn 2 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, đời sống hội viên từng bước được nâng cao.

Ðặc biệt, chị tích cực vận động hội viên tham gia phong trào “Phụ nữ học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Hàng tuần, chị cùng với các hội viên tổ chức vệ sinh, chăm sóc và trồng hoa tại các đoạn đường trong bản; đóng góp tiền, ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, để thực hiện tốt các phong trào thi đua, chị còn vận động hội viên lựa chọn đăng ký những nội dung cụ thể, phù hợp để thực hiện, như: Xây dựng quỹ Hội; thành lập các câu lạc bộ, mô hình tài chính tự quản để giúp đỡ hội viên, gia đình chính sách, chị em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao, hái hoa dân chủ tạo không khí vui tươi, phấn khởi và gắn kết giữa các gia đình trong bản.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì công việc, những năm qua, chị Lò Thị Hà đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đưa phong trào phụ nữ của bản Bánh ngày càng phát triển. Thành tích của chị đã được các cấp, ngành ghi nhận, khen thưởng. Tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến Hội LHPN tỉnh lần thứ IV, chị vinh dự được tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào phụ nữ thi đua yêu nước giai đoạn  2015 - 2020.

Huyền Lâm
Bình luận
Back To Top