Đa dạng các hoạt động hướng về người lao động

10:01 - Thứ Tư, 29/07/2020 Lượt xem: 6346 In bài viết

ĐBP - Với chủ đề “Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt” và  “Duy  trì việc làm - An toàn lao động - Thu nhập ổn định”, Tháng Công nhân năm nay đã được các cấp công đoàn trong tỉnh hưởng ứng với nhiều hoạt động hướng về cơ sở bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, thông qua đó chăm lo tốt hơn cho đời sống đoàn viên, người lao động; đặc biệt là đồng hành cùng người lao động vượt qua khó khăn mùa dịch Covid-19.

Ông Lê Thanh Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mường Nhé. Ảnh: Đặng Sang

Ông Lê Thanh Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh cho biết: Các hoạt động của Tháng Công nhân đã lan tỏa rộng rãi, đi vào chiều sâu tạo phong trào sôi nổi trong các cấp công đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Cùng với việc phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông, LĐLĐ tỉnh cũng đã tăng cường tuyên truyền, vận động các cấp công đoàn tích cực viết tin, bài, ảnh đăng trên Trang thông tin điện tử Congdoandienbien.org.vn và đăng tải, chia sẻ trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo...). Trong thời gian qua, đã có trên 250 tin, bài ảnh, phóng sự tuyên truyền; 90 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, với nội dung đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế.

Nhằm hiện thực hóa các thông điệp tuyên truyền, bằng nhiều hình thức và nội dung, các hoạt động xã hội từ thiện, chăm lo đời sống của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đã được triển khai thực hiện phong phú, như: Thăm hỏi động viên, trao hỗ trợ xây dựng 11 nhà ở “Mái ấm công đoàn”, hỗ trợ cho 1.050 đoàn viên, người lao động, con đoàn viên, người lao động, lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn, người lao động bị tai nạn lao động với tổng số tiền là 905.100.000 đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên trích nguồn kinh phí công đoàn tỉnh thăm hỏi 60 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và công nhân bị tai nạn lao động, hỗ trợ cho giáo viên, học sinh 3 trường tại xã Háng Lìa (huyện Điện Biên Đông) để mua khẩu trang và tu sửa nhà bán trú cho học sinh, 10 nhà ở “Mái ấm công đoàn” từ nguồn quỹ “Mái ấm công đoàn” tỉnh, với tổng số tiền 370.000.000 đồng.

Nổi bật lên trong các hoạt động chăm lo lợi ích về vật chất và tinh thần cho đoàn viên là một số công đoàn cơ sở, như: Công đoàn ngành Giáo dục, Công ty Xăng dầu Điện Biên, Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên, Công ty TNHH Trường Thọ Điện Biên… Trong đó, Công đoàn ngành Giáo dục phối hợp Công đoàn Giáo dục Việt Nam hỗ trợ cho 10 nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, 6 gia đình nhà giáo bị thiệt hại do giông lốc, với tổng số tiền 24.000.000 đồng; trực tiếp hỗ trợ 93.000.000 đồng cho 20 gia đình đoàn viên bị thiệt hại do giông lốc. Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên phối hợp Công đoàn Cao su Việt Nam hỗ trợ 7 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 9.000.000 đồng; hỗ trợ 10.000.000 đồng mua vật tư y tế phục vụ chống dịch Covid-19; hỗ trợ một nhà ở “Mái ấm công đoàn” trị giá 50.000.000 đồng. Trong dịch Covid-19, BCH Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Trường Thọ Điện Biên đã chủ động đề nghị và được Ban lãnh đạo Công ty chấp thuận cho 7 đoàn viên và người lao động là nữ làm việc trong Công ty có con nhỏ dưới 3 tuổi nghỉ làm mà vẫn hưởng lương; 42 lao động nữ có con từ 3 đến dưới 6 tuổi được giảm thời gian làm việc xuống 6 giờ/ngày làm việc và hưởng nguyên lương; tổ chức thăm hỏi 8 người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 1.600.000 đồng.

Ngoài ra, công đoàn các huyện cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Công đoàn huyện Điện Biên Đông đã tổ chức thăm hỏi động viên 315 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 151.000.000 đồng; huyện Điện Biên tổ chức thăm hỏi động viên 300 đoàn viên, người lao động, với tổng số tiền 60.000.000 đồng; huyện Mường Nhé tổ chức thăm hỏi động viên 167 đoàn viên, người lao động, với tổng số tiền 50.700.000 đồng; huyện Mường Chà thăm hỏi, động viên 27 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và gia đình đoàn viên bị thiệt hại do giông lốc với tổng số tiền 20.000.000 đồng; TX. Mường Lay đã tổ chức thăm hỏi 70 đoàn viên có hoàn cảnh, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị thiệt hại do giông lốc với tổng số tiền 17.000.000 đồng...

Bằng các hoạt động ý nghĩa, thiết thực và cụ thể, “Tháng Công nhân” năm 2020 Công đoàn tỉnh Điện Biên đã thu được những kết quả thiết thực, góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chăm lo đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động.

Lầu Thị Thanh Hương (LĐLĐ tỉnh)

Bình luận
Back To Top