Khẩn cấp ứng phó với bão số 5: Ban hành lệnh cấm biển, chủ động cho học sinh nghỉ học

12:24 - Thứ Năm, 17/09/2020 Lượt xem: 6836 In bài viết

Khoảng sáng và trưa mai (18-9), bão số 5 sẽ đổ bộ vào vùng biển và đất liền các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 12. Trước diễn biến trên, sáng nay (17-9), Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai họp chỉ đạo ứng phó khẩn cấp với bão số 5.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường kết luận cuộc họp.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, 7h hôm nay, bão số 5 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340km; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Đến 7h ngày mai (18-9), bão số 5 sẽ nằm trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14.

Dự báo, khoảng 10h ngày mai, bão số 5 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13…

Do ảnh hưởng của bão nên từ chiều 17 đến đêm 18-9, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi xảy ra mưa rất to, lượng mưa phổ biến 200-300mm, có nơi 400mm… Thành phố Hà Nội, từ ngày 18 đến 20-9, xảy ra đợt mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt, có nơi lớn hơn; trong mưa dông, có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ứng phó với bão số 5, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các địa phương thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 58.345 phương tiện, tàu thuyền di chuyển thoát khỏi vùng ảnh hưởng của bão.

Lực lượng quân đội tiếp tục duy trì 256.700 cán bộ, chiến sĩ, 2.617 phương tiện các loại sẵn sàng triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn… Các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế đã ban hành lệnh cấm biển từ ngày 16-9...

Ngoài nhiệm vụ bảo đảm an toàn trên biển, các tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng đã xây dựng và sẵn sàng triển khai phương án sơ tán 295.859 hộ dân, tương đương 1.177.486 người khi bão đổ bộ vào bờ với sức gió cấp 10-11…

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc công điện của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, tập trung thông báo cho các tàu thuyền còn nằm trong vùng ảnh hưởng của bão nhanh chóng thoát khỏi khu vực nguy hiểm; kiên quyết không để người dân hoạt động trên biển khi bão đổ bộ…

Rút kinh nghiệm từ công tác ứng phó với bão từ những năm trước, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các địa phương khẩn trương thông báo cho các cảng vụ, chủ phương tiện, chủ tàu thuyền đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn. Trong hôm nay, các tỉnh nằm trong vùng ảnh hưởng của bão phải ban hành lệnh cấm biển.

Ngoài các nhiệm vụ trên, các địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học; tiếp tục triển khai các phương án ứng phó với lũ quét, sạt lở đất, an toàn hồ đập, sơ tán dân đến nơi an toàn…

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top