Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân

08:56 - Thứ Hai, 28/09/2020 Lượt xem: 7038 In bài viết

ĐBP - Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ phường Mường Thanh (TP. Ðiện Biên Phủ) đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để phát huy tinh thần sáng tạo, tự giác của người dân trong bảo vệ môi trường. Thành công từ những giải pháp này đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ môi trường, hướng tới việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp.

Người dân tổ dân phố 13, phường Mường Thanh dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ảnh: Nguyễn Hoa

Bà Lò Thị Hiêng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Mường Thanh cho biết: MTTQ phường phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục về bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức: Tuyên truyền lồng ghép vào các buổi họp ở tổ dân phố; tổ chức hội nghị mô hình điểm; tiến hành các hoạt động hưởng ứng các sự kiện về môi trường… Cùng với đó, Ðoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ phường thường xuyên ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường nơi công cộng với các chủ đề “Ngày thứ 7 xanh” và “Hãy nói không với rác thải nhựa”, thu hút người dân tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường. Hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, người dân ưu tiên sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, phòng chống rác thải nhựa. Các hộ dân tích cực trồng cây xanh, quy hoạch vườn ao chuồng và các công trình vệ sinh, nhà tắm, giữ gìn cảnh quan sạch đẹp, phân loại thu gom rác thải đúng nơi quy định... Qua bình xét, năm 2019, trên địa bàn phường Mường Thanh có 2.541/2.582 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; 14/15 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa…

Trước đây, vào mùa mưa, khu vực tổ dân phố 13, phường Mường Thanh thường xuyên bị ảnh hưởng bởi tình trạng ngập úng do con suối Hồng Líu gây ra. Tình trạng này kéo theo nhiều vấn đề về vệ sinh môi trường mà người dân phải rất vất vả để giải quyết. Thêm nữa, nhiều hộ dân trên địa bàn chưa có ý thức cao trong việc giữ gìn vệ sinh chung, đổ rác bừa bãi, không đúng nơi quy định, giờ quy định… Trước thực trạng đó, Ủy ban MTTQ phường Mường Thanh lựa chọn tổ dân phố 13 để xây dựng mô hình điểm về đảm bảo vệ sinh môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua một thời gian triển khai, mô hình này bước đầu đã có những kết quả nhất định. Ông Ðặng Văn Tuyến, Tổ trưởng tổ dân phố 13 cho biết: Tại khu dân cư, tổ dân phố có trách nhiệm tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện bảo vệ môi trường thông qua việc phân loại thu gom rác thải, đổ rác đúng nơi quy định, định kỳ tổ chức cho bà con nhân dân thực hiện vệ sinh để đảm bảo cho các tuyến đường luôn sạch đẹp. Không chỉ vậy, tổ dân phố còn vận động người dân đóng góp làm trên 200m đường bê tông theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Thông qua công tác tuyên truyền vận động, đến nay, 100% gia đình ở tổ dân phố 13 tự nguyện ký cam kết tự quản bảo vệ môi trường. Các hộ gia đình đều phân loại xử lý và thu gom rác thải tại hộ gia đình vào một chỗ để tổ thu gom rác thải chuyển đến điểm tập kết. Ngoài ra, tổ dân phố còn khuyến khích người dân tích cực trồng cây xanh, xây dựng mô hình cổng nhà sân vườn, các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp...

Vừa phát triển chăn nuôi, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Ðặc biệt cần thiết đối với những hộ chăn nuôi ở giữa trung tâm thành phố. Bà Phạm Thị Mừng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Mường Thanh cho biết: Ðể thực hiện tiêu chí môi trường, hội viên nông dân của phường đang triển khai mô hình đệm lót sinh học trong chăn nuôi. Mô hình này được Hội Nông dân tỉnh triển khai thí điểm ở 25 hộ trên địa bàn phường. Ðây là hình thức nuôi nhốt gia súc, gia cầm trên một nền đệm lót được làm bằng nguyên liệu có độ trơ cao trộn với một hệ vi sinh vật để phân hủy phân, nước tiểu giảm khí độc và mùi hôi chuồng nuôi tạo môi trường trong sạch, không ô nhiễm. Khi thấy vấn đề ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi được đẩy lùi, hiệu quả từ mô hình được nhân rộng sang các hộ gia đình khác. Ðến nay, 229/229 gia đình chăn nuôi trên địa bàn phường sử dụng phương pháp này để vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo tiêu chí môi trường…

Có thể thấy, việc tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp trên địa bàn phường Mường Thanh đang có sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể. Quan trọng hơn, đây là việc làm được sự ủng hộ và quan tâm của người dân nên dễ tuyên truyền, vận động thực hiện tới từng khu dân cư. Nhờ đó, phong trào này đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống, phù hợp và gắn kết chặt chẽ với phong trào xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn phường Mường Thanh.

Nguyễn Hoa

(Trường Chính trị tỉnh)

Bình luận
Back To Top