Gần 5 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề

10:23 - Thứ Hai, 28/09/2020 Lượt xem: 3260 In bài viết

Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH), giai đoạn 2016-2020, cả nước có 4,9 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề, trong đó số người học các nghề nông nghiệp chiếm 36%, số người học các nghề phi nông nghiệp chiếm 64%.

Đối tượng được ưu tiên đào tạo nghề là đồng bào vùng dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật và các đối tượng chính sách khác. Sau học nghề, 81,4% lao động nông thôn có việc làm hoặc vẫn làm nghề cũ nhưng đạt năng suất cao hơn, thu nhập ổn định hơn.

Kết quả này cho thấy, các ngành, nghề đào tạo dành cho lao động nông thôn tương đối phù hợp với nhu cầu của người học và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội là chuyển dịch dần từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Tổng kinh phí tiến hành đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020 là hơn 1.300 tỷ đồng.

P.V (Theo CAND)
Bình luận
Back To Top