Huy động sức dân hỗ trợ xóa đói nghèo

14:20 - Thứ Sáu, 30/10/2020 Lượt xem: 5852 In bài viết

ĐBP - Ông Hoàng Văn  Tiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Mường Ảng, cho biết: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Mường Ảng đã nêu cao vai trò, trách nhiệm; cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết bằng các chương trình, hành động thiết thực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ðền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo, từ thiện, các chính sách an sinh xã hội...

Cán bộ, đoàn viên thanh niên huyện Mường Ảng giúp các hộ dân trong diện giải tỏa thuộc Dự án Ðường 42m di dời đến nơi ở mới.

 “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là một trong những cuộc vận động lớn, thời gian qua đã có sức lan tỏa sâu rộng, tác động mạnh mẽ đến đời sống của nhân dân huyện Mường Ảng. Thông qua cuộc vận động, bộ mặt nông thôn mới trên địa bàn huyện, nhất là các xã vùng cao, vùng xa có nhiều chuyển biến tích cực... Ðể cuộc vận động mang lại hiệu quả cao nhất, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất trong nhân dân, MTTQ huyện xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình và người dân về các tiêu chí xây dựng NTM, đô thị văn minh để nhân dân hiểu rõ, tin tưởng chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước về xây dựng NTM. Cùng với đó, tổ chức cho các khu dân cư đăng ký thực hiện các nội dung của cuộc vận động phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, tạo không khí thi đua sôi nổi trong thực hiện phong trào. Trong 5 năm qua, nhân dân trong huyện đã đồng lòng, góp hàng nghìn ngày công lao động, hàng nghìn mét vuông đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi xã hội… Ðến nay, toàn huyện có 3 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn NTM; nhiều xã đã đạt từ 10 tiêu chí trở lên...

Nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước khác cũng được MTTQ và các tổ chức thành viên ở huyện Mường Ảng tổ chức, triển khai thu hút sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Giai đoạn 2015 - 2020, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, MTTQ huyện đã giúp người dân làm mới, sửa chữa gần 120 ngôi nhà với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Các tổ chức thành viên, như: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Ðoàn Thanh niên… cũng có nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên, nhân dân. Hiện nay, Hội Nông dân huyện đã thành lập Quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền hơn 2 tỷ đồng và đang triển khai 10 dự án cho 45 hộ nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã xây dựng 68 mô hình chị em làm kinh tế giỏi, đoạn đường phụ nữ tự quản, xây dựng NTM, thực hiện các mô hình tài chính vi mô với tổng số tiền gần 14 tỷ đồng; Hội Cựu chiến binh huyện với truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” tham gia các phong trào thi đua yêu nước, duy trì, phát triển 57 trang trại do hội viên làm chủ, trong đó có 7 mô hình thu nhập trên 300 triệu đồng/năm; Ðoàn Thanh niên huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp… Ngoài ra, với vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức, vận động 100% đoàn viên công đoàn tham gia hiệu quả phong trào thi đua, các hoạt động xã hội từ thiện. 5 năm qua, Liên đoàn Lao động huyện đã vận động, ủng hộ quỹ “Mái ấm công đoàn” trên 500 triệu đồng, hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhiều ngôi nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn...

Có thể nói, thông qua các phong trào, hoạt động do MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở triển khai, thực hiện đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Mường Ảng xuống còn 27%, nâng thu nhập bình quân của người dân lên 25,2 triệu đồng/người/năm.

Ðể giữ vững những kết quả đạt được, phát huy vai trò khối đại đoàn kết các dân tộc trong huyện, đưa nghị quyết đảng bộ các cấp vào cuộc sống, theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hoàng Văn Tiến, thời gian tới, MTTQ và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình, hành động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân phấn đấu, thi đua lao động, sản xuất, đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top