Xây dựng xã biên giới vững mạnh

09:32 - Thứ Sáu, 19/02/2021 Lượt xem: 5212 In bài viết

ĐBP - Những ngày này, khi sắc xuân đang tràn ngập trên khắp núi đồi, bản làng, trong khí thế cả nước hân hoan trước thành công Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, cấp ủy, chính quyền xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé) tập trung triển khai các nhiệm vụ đầu xuân năm mới, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng các cấp cũng như Ðại hội Ðảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lãnh đạo Ðảng ủy, UBND xã Sín Thầu thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng A Pa Chải thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Chia sẻ về những nhiệm vụ đầu xuân, bà Pờ Mỳ Lế, Bí thư Ðảng ủy xã Sín Thầu cho biết: Cùng với nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chức năng phòng, chống, kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh Covid-19, Ðảng ủy xã đã nhanh chóng bắt tay vào công việc sau tết Nguyên đán, trong đó tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, đại hội Ðảng các cấp cũng như Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025. “Năm 2021 là năm hết sức quan trọng. Ðây là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Ðảng các cấp, chính vì thế trước mắt, chúng tôi phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức, đồng lòng thực hiện đồng bộ 15 mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã đề ra; tiếp tục làm tốt công tác phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, chủ quyền lãnh thổ. Cùng với đó, tiếp tục xây dựng Ðảng vững mạnh trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức; đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt Ðảng, phát huy tính tiên phong, năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng, phấn đấu hàng năm các chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm kỷ luật. Ngoài ra, chúng tôi cũng xác định phải thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng hoạt động của khối dân vận, phát huy vai trò của các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong các dân tộc, phân công cán bộ xuống giúp các bản, cùng với các lực lượng có liên quan tuyên truyền vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn” - Bí thư Ðảng ủy xã Pờ Mỳ Lế nhấn mạnh.

Cùng với xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, hiện nay Ðảng ủy xã Sín Thầu tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nhất là việc xóa đói giảm nghèo. Theo bà Pờ Mỳ Lế, kế hoạch 2020 là năm cuối cùng để xã Sín Thầu hoàn thiện 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tuy nhiên, đến thời điểm này mục tiêu không thể hoàn thành. Nguyên nhân do tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn còn rất cao (chiếm 38%).

“Nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân, hàng năm, xã đã lãnh đạo nhân dân tích cực tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tận dụng các nguồn đầu tư, vốn vay của Nhà nước để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, với đặc thù của xã vùng cao, biên giới, nhận thức một bộ phận người dân chưa cao, chưa có ý chí vươn lên... nên công cuộc xóa đói giảm nghèo của xã còn rất nhiều khó khăn. Ðể thực hiện mục tiêu này, năm 2021, cùng với triển khai thực hiện tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã sẽ dồn lực để thực hiện tiêu chí số 11 (về tỷ lệ hộ nghèo)” - Bí thư Ðảng ủy xã Sín Thầu chia sẻ.

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng bộ xã, hiện nay, chính quyền xã đang từng bước triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của địa phương. Ông Pờ Chinh Phạ, Chủ tịch UBND xã Sín Thầu cho biết: Ðể sớm hoàn thiện tiêu chí số 11, hiện nay chúng tôi đã và đang chỉ đạo các đoàn thể lãnh đạo nhân dân thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, tập trung phát triển chăn nuôi, vừa duy trì đàn gia súc hơn 2.000 con, vừa phấn đấu mỗi năm tăng 5 - 7% tổng đàn. Cùng với đó, tận dụng khu vực lối mở A Pa Chải - Long Phú, tạo điều kiện thuận lợi cho các điểm kinh doanh tạp hóa, dịch vụ trên địa bàn, đảm bảo lưu thông hàng hóa và các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân và khách du lịch. Ngoài ra, xã tiếp tục duy trì, phát triển các mô hình trồng cây sa nhân kết hợp quản lý, chăm sóc, bảo vệ, phát triển rừng... “Với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền cũng như sự đồng thuận của nhân dân, chúng tôi tin tưởng nhiệm vụ cũng như mục tiêu xóa đói giảm nghèo của xã Sín Thầu sẽ đạt nhiều kết quả như kỳ vọng” - ông Pờ Chinh Phạ nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top