Phụ nữ Mường Chà giúp nhau xóa nghèo

08:44 - Thứ Tư, 07/07/2021 Lượt xem: 2879 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Mường Chà đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết, sáng tạo, phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ trong thời đại mới. Từ đó, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ XIX đề ra gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cán bộ Hội LHPN xã Sa Lông tuyên truyền, vận động hội viên bản Pu Ca chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Với chủ đề năm 2021 là “Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, Hội LHPN huyện đã chủ động giới thiệu nguồn nữ ứng cử viên tiêu biểu tham gia đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả bầu cử, số lượng đại biểu HĐND là nữ đảm bảo theo quy định (cấp huyện 11 đại biểu nữ chiếm 35,48%; cấp xã 84 đại biểu nữ chiếm 33,07%). Chỉ đạo các cơ sở hội tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức ký kết giao ước thi đua, giao chỉ tiêu thi đua từ đầu năm trong các cấp Hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai hiệu quả 2 phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Kết quả, có trên 6.557 hội viên, phụ nữ tham gia học tập; duy trì thực hiện 11 mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch” với 444 thành viên; trên 6.447 hộ gia đình hội viên có vườn rau sạch, 6.400 hộ gia đình nuôi từ 10 con gia cầm trở lên.

Các hoạt động phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, các mô hình giúp phụ nữ nghèo được duy trì bằng nhiều hình thức thiết thực như: Tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật, cho vay không tính lãi, hỗ trợ ngày công, giúp cây, con giống… đã tạo nên nguồn nội lực giúp phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã hỗ trợ 180 ngày công, 163 con giống các loại để giúp đỡ 10 hội viên nghèo khó khăn phát triển sản xuất, chăn nuôi. Duy trì 2 mô hình sinh kế tại xã Ma Thì Hồ trị giá 130 triệu đồng cho 15 hội viên vay để chăn nuôi trâu, bò. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ủy thác cho 1.503 hộ vay vốn phát triển kinh tế, với tổng số vốn trên 75 tỷ đồng. Qua đó, đã có nhiều hội viên vươn lên xóa đói giảm nghèo, trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi như chị Lò Thị Kim, bản Mường Mươn 1 (xã Mường Mươn); Sùng Thị Sào, bản Hô Chim I (xã Ma Thì Hồ); Lò Thị Dợi, bản Mường Anh (xã Pa Ham)…

Hội cũng thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo cho hội viên, phụ nữ thông qua các hoạt động giám sát thực hiện các chính sách để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em gái; xây dựng địa chỉ tin cậy, phòng chống bạo lực gia đình và tham gia tốt công tác hòa giải tại địa phương… Bà Đoàn Lan Phương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Mường Chà cho biết: Thông qua tổ chức hội, chị em không chỉ được chia sẻ với nhau về kinh nghiệm trong lao động sản xuất, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc mà còn được tham gia các phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, vai trò, vị thế của phụ nữ và tổ chức hội trong hệ thống chính trị ngày càng được nâng lên.

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top