Đảm bảo an toàn tiếp nhận công dân trở về từ Bắc Giang

08:27 - Chủ Nhật, 11/07/2021 Lượt xem: 2802 In bài viết

ĐBP - Qua 4 đợt tiếp nhận công dân tỉnh Điện Biên đang tạm trú tại tỉnh Bắc Giang trở về địa phương vừa qua, đã có 1.131 công dân trở về địa bàn. Lực lượng Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) phục vụ hoạt động tiếp nhận tuyệt đối an toàn, không xảy ra trường hợp nào chống đối tại các địa điểm bàn giao và khu cách ly tập trung.

Công an huyện Tuần Giáo cùng các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch đèo Pha Đin. Ảnh: Sầm Phúc

Trong đợt đầu tiếp nhận công dân trở về từ Bắc Giang, huyện Tuần Giáo có 310 người, huyện Mường Ảng có 115 người. Công tác bàn giao công dân cho 2 huyện được thực hiện tại khu vực đỉnh đèo Pha Đin (huyện Tuần Giáo). Nhằm đảm bảo công tác tiếp nhận an toàn tuyệt đối, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Tuần Giáo bố trí 12 cán bộ chiến sĩ (CBCS), trong đó có 4 cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ sắp xếp xe chở công dân, điều tiết, phân luồng, bảo đảm trật tự giao thông tại địa điểm bàn giao, không để xảy ra vấn đề phức tạp liên quan đến ANTT. Công an 2 huyện Tuần Giáo và Mường Ảng cũng tăng cường 16 CBCS bảo đảm ANTT tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn. Hiện nay, Công an huyện Tuần Giáo đang duy trì 24 CBCS bảo đảm ANTT tại 4 khu cách ly tập trung; Công an huyện Mường Ảng duy trì 12 CBCS bảo đảm ANTT tại 2 khu cách ly tập trung. Hơn 2 tuần qua, tình hình ANTT tại các khu cách ly tập trung được bảo đảm tuyệt đối, không xảy ra vụ việc phức tạp về ANTT hoặc bỏ trốn khỏi khu cách ly.

Đại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Số lượng lao động và phương tiện từ Bắc Giang về tỉnh nhiều, để bảo đảm an toàn quá trình tiếp nhận và quản lý công dân trở về địa bàn, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông bố trí xe dẫn đoàn. Đồng thời chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố bố trí lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn quá trình tiếp nhận công dân khi tổ công tác của tỉnh bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các địa phương. Công an TP. Điện Biên Phủ, Công an huyện Tuần Giáo đã bố trí lực lượng làm nhiệm vụ sắp xếp xe chở công dân, phân luồng, điều tiết giao thông tại địa điểm bàn giao (khu vực Thủy điện Nà Lơi, TP. Điện Biên Phủ và đèo Pha Đin, huyện Tuần Giáo). CBCS được phân công đã thực hiện tốt nhiệm vụ, trật tự an toàn giao thông trong suốt thời gian các lực lượng thực hiện bàn giao công dân được bảo đảm, không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông. Ngoài ra, tại các khu cách ly tập trung, lực lượng công an cũng tăng cường công tác bảo đảm ANTT, quản lý chặt chẽ không để xảy ra tình trạng công dân đang thực hiện cách ly bỏ trốn khỏi nơi cách ly. Cụ thể, toàn tỉnh đã huy động 22 cán bộ chiến sĩ dẫn đoàn, phân luồng điều tiết giao thông, đảm bảo ANTT tại các điểm bàn giao và hơn 130 cán bộ bảo vệ tại các khu cách ly tập trung.

Với số lượng 20 xe khách lớn, quá trình vận chuyển công dân từ tỉnh Bắc Giang trở về địa phương cũng gặp không ít khó khăn. Khi di chuyển qua những địa bàn giao thông đông đúc (đặc biệt là Hà Nội), ở những vị trí ngã ba, ngã tư có đèn tín hiệu giao thông mất nhiều thời gian điều tiết xe. Trong đợt tiếp nhận đầu tiên, do chưa quen đường đi, lối tuyến tại huyện Việt Yên (Bắc Giang) nên lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã chủ động liên hệ lực lượng Công an huyện Việt Yên hỗ trợ chỉ đường từ các khu công nghiệp về vị trí tập trung. Suốt hành trình vận chuyển, đoàn di chuyển liên tục không nghỉ, việc ăn uống đều diễn ra trên xe. Mặc dù vậy, lực lượng Công an Điện Biên đã khắc phục khó khăn, góp phần đảm bảo công tác tiếp nhận công dân của tỉnh diễn ra thuận lợi, an toàn tuyệt đối.

Đức Kiên
Bình luận
Back To Top