Phụ nữ thị trấn Tủa Chùa làm nhiều phần việc ý nghĩa

08:15 - Chủ Nhật, 05/09/2021 Lượt xem: 3535 In bài viết

ĐBP - Chị Phạm Thị Thơm, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Tủa Chùa (huyện Tủa Chùa) cho biết: Để thiết thực chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngay từ đầu năm 2021, Hội đã phát động đến các chi hội hưởng ứng thi đua, thực hiện nhiều hoạt động, công trình, phần việc để chào mừng Đại hội. Mỗi  chi hội  đăng ký thực hiện một mô hình, công trình, phần việc cụ thể như:  Mô hình xây dựng cảnh quan môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”; phụ nữ ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; phòng chống rác thải nhựa; tuyến đường hoa kiểu mẫu; công trình trồng cây xanh; mô hình “Tài chính do phụ nữ tự quản”, cuộc vận động “5 không, 3 sạch” gắn với  xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…. tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Hội. Hội LHPN huyện chỉ đạo 17 chi hội  ra quân đồng loạt tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên địa bàn đơn vị mình; tích cực tham gia quy hoạch, cắt tỉa  chăm sóc đường hoa, trồng thêm hoa và cây xanh trên các trục đường trong thôn, bản. Những chi hội không có diện tích đất trồng hoa có thể vận động gia đình hội viên phụ nữ trồng hoa trong chậu; tham gia tích cực công tác giải phóng hành lang an toàn giao thông. Vận động hội viên phụ nữ và gia đình không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để buôn bán làm ách tắc hành lang giao thông.

Phụ nữ bản Bó Én ra quân vệ sinh môi trường, chăm sóc đường hoa kiểu mẫu.

Đến nay, Hội LHPN thị trấn Tủa Chùa đã hoàn thành nhiều  hoạt động, công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực như: Trồng tuyến đường hoa kiểu mẫu tại bản Bó Én dài 0,5km; thành lập mới 2 mô hình “xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững” tại bản Nong Ten, bản Báng, tổ dân phố Đồng Tâm, Huổi Lực với trên 70 thành viên. Thực hiện các công trình góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương như: “Công trình cây xanh” trồng  250 cây ban với chiều dài trên 1.000m tại tuyến đường bản Bó; ra quân vệ sinh môi trường tại các tuyến đường thôn bản, tổ dân phố (Quyết Thắng, Huổi Lực, Bản Báng, Bó Én…).

Ngoài việc xây dựng mô hình và các công trình, hưởng ứng lời kêu gọi của hội phụ nữ các cấp về chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19, Hội LHPN thị trấn đã vận động chị em phụ nữ quyên góp ủng hộ trên 300kg gạo, trên 500kg rau, củ quả, hơn 50 kiện mì tôm và các nhu yếu phẩm khác. Ngoài ra, Hội phối hợp với Chương trình phát triển vùng huyện Tủa Chùa phát 17.080 chiếc khẩu trang y tế, trên 100 chai dung dịch sát khuẩn cho nhân dân và các trường học; giải ngân 150 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển của Hội LHPN tỉnh cho 15 hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn…

Thời gian tới, Hội LHPN thị trấn tiếp tục phát động phong trào thi đua đột kích thực hiện các mô hình, công trình, phần việc bằng những việc làm thiết thực cụ thể, để chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, đặc biệt là Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Tủa Chùa  lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nguyễn Phẩm (Huyện Tủa Chùa)
Bình luận
Back To Top