Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026

12:44 - Thứ Tư, 22/09/2021 Lượt xem: 3530 In bài viết

ĐBP - Sáng 22/9, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu khóa III nhiệm kỳ 2021 - 2026 với sự tham dự của 137 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 2.260 hội viên trong toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiệm kỳ 2014 - 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, hội viên, Hội Cựu TNXP đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên được quan tâm thường xuyên; công tác giáo dục truyền thống TNXP được đẩy mạnh, đổi mới về nội dung, hình thức góp phần khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ và phát triển tổ chức Hội tiếp tục được quan tâm thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có 9 hội cấp huyện, thị xã, thành phố; 1 chi hội trực thuộc Hội Cựu TNXP tỉnh; 41 hội cấp xã, phường, thị trấn với tổng số hơn 2.260 cán bộ, hội viên. Phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, Hội tích cực phối hợp với các ngành liên quan giải quyết chế độ chính sách cho cựu TNXP; triển khai hiệu quả hoạt động "Nghĩa tình đồng đội", thực hiện tốt các phong trào thi đua...

Bên cạnh kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua Hội vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết một số nhiệm vụ chưa được thực hiện kịp thời; công tác phát triển tổ chức Hội ở cấp xã, phường còn khó khăn; một số đơn vị chưa xác định được phiên hiệu TNXP làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ chính sách cho hội viên...

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô và Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Vũ Trọng Kim ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà các cấp Hội Cựu TNXP tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Do nhiều nguyên nhân khách quan, bước vào nhiệm kỳ mới Hội sẽ gặp những khó khăn nhất định, nhất là về độ tuổi của hội viên ngày càng cao, trong khi các quy định quản lý tổ chức Hội ngày một chặt chẽ, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn trong giai đoạn mới. Vì vậy, các đồng chí đề nghị Hội Cựu TNXP tỉnh cần tích cực đẩy mạnh hoạt động "Nghĩa tình đồng đội", "Đền ơn đáp nghĩa"; đẩy mạnh tuyên truyền gương điển hình tốt, mô hình làm kinh tế giỏi của các cựu TNXP; chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, chính quyền địa phương trong việc rà soát, giải quyết chế độ chính sách, hỗ trợ giúp đỡ đời sống vật chất, tinh thần đối với các cựu TNXP...

Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Vũ Trọng Kim trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động và xây dựng Hội Cựu TNXP tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2021.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại kỳ họp thứ nhất của Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh khóa III, các đại biểu đã bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ và bầu chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Hội. Đồng chí Trần Công Chính tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh khóa III. Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Nhân dịp này, Hội Cựu TNXP Việt Nam tặng Bằng khen cho 10 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014 - 2021.

Tin, ảnh: Đức Linh
Bình luận
Back To Top