Phụ nữ Điện Biên

Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

08:33 - Thứ Tư, 20/10/2021 Lượt xem: 8092 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua các cấp Hội Phụ nữ tỉnh đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội được nâng lên rõ rệt, ngày càng có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực học và làm theo Bác... Phát huy kết quả đạt được, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Cán bộ, hội viên phụ nữ tham quan gian trưng bày các mặt hàng do hội viên Hội LHPN huyện Điện Biên Đông sản xuất.

Trên cơ sở kết quả thực hiện việc học và làm theo Bác từ những năm trước, ngay sau khi có Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch; tổ chức học tập và quán triệt chuyên đề toàn khóa cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị; hướng dẫn các cấp Hội khẩn trương triển khai việc học tập chuyên đề gắn kết chặt chẽ với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước các cấp. Song song với đó, đơn vị đưa nội dung chuyên đề toàn khóa trở thành nội dung sinh hoạt thường kỳ của chi bộ; lồng ghép thực hiện chuyên đề toàn khóa với việc triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư. Hội cũng yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trong đó, chú trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên theo yêu cầu chức vụ càng cao, trọng trách càng lớn thì càng phải thực hiện nêu gương. Khi đăng ký nội dung thực hiện phải hết sức cụ thể, rõ ràng, sát với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện rõ về nhận thức, hành động, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Bà Đỗ Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chia sẻ: Để việc triển khai thực hiện mang lại kết quả, triệt để khắc phục bệnh hình thức, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo Bác, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chuyên đề toàn khóa gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện xuyên suốt nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIII của Đảng. Hình thức tuyên truyền đã được các cấp Hội chú trọng đổi mới, đa dạng hóa để nâng cao hiệu quả như: Tuyên truyền qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; qua các buổi sinh hoạt chính trị, tọa đàm, nghe nói chuyện thời sự, hội thảo, giao lưu văn hóa, văn nghệ; tuyên truyền qua mạng xã hội zalo, facebook, fanpage của Hội...

Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, các cấp Hội sẽ đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào phụ nữ gắn với nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Điển hình là các phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, chung tay xây dựng nông thôn mới... Mặt khác, Hội tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển, xây dựng gia đình hạnh phúc; hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; vận động hội viên tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu bằng các hoạt động thiết thực như: Thu gom, xử lý rác thải, hạn chế sử dụng túi nilon, xây dựng con đường hoa, làm nhà tiêu hợp vệ sinh... Trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các cấp Hội phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, không hoang mang nhưng cũng không chủ quan với dịch bệnh; tham gia đóng góp, ủng hộ, kết nối với những tấm lòng hảo tâm để chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Đáng chú ý, các cấp Hội sẽ chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở để củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước ngày phồn vinh, giàu đẹp.

Bài, ảnh: Đức Linh
Bình luận
Back To Top