Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ngô Quang Tuấn thăm, chúc tết tại huyện Mường Nhé

17:58 - Thứ Năm, 20/01/2022 Lượt xem: 2916 In bài viết

ĐBP - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp tới, chiều nay (20/1), đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Ngô Quang Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết, tặng quà một số cơ quan, đơn vị, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Mường Nhé.

Đồng chí Ngô Quang Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm, chúc tết, tặng quà ông Lò Văn Nơ (thương binh 25%), bản Nậm Vì, xã Nậm Vì (huyện Mường Nhé).

Thăm, chúc tết Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, đồng chí Ngô Quang Tuấn đánh giá cao kết quả mà các đơn vị đạt được trong năm qua. Trong đó, đối với lực lượng vũ trang, các đơn vị đã làm tốt công tác phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, xây dựng nền quốc toàn dân, an ninh nhân dân, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Trung tâm Y tế huyện làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo sự yên tâm, tin tưởng cho người bệnh mỗi khi đến điều trị tại đây. Đặc biệt, trong năm qua, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, 3 lực lượng trên đã làm tốt công tác phối hợp, góp phần ngăn ngừa sự lây lan của đại dịch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong khuôn khổ chương trình, đồng chí Ngô Quang Tuấn cũng đã đến thăm, chúc tết các gia đình chính sách, gồm: Ông Xu Tư Xè (bố liệt sĩ Xu Xè Hừ), bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu; ông Lò Văn Nơ (thương binh 25%), bản Nậm Vì, xã Nậm Vì; Giàng Thị Bông (con liệt sĩ Giàng Văn Hen), bản Mường Nhé, xã Mường Nhé. Tại đây, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ân cần thăm hỏi đời sống mỗi gia đình, động viên các thành viên trong gia đình giữ gìn sức khỏe, phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng chí Ngô Quang Tuấn cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống.

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác

Back To Top