Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên:

Trao 700 suất quà tết tại huyện Điện Biên Đông, huyện Điện Biên và TP. Điện Biên Phủ

19:54 - Thứ Bảy, 22/01/2022 Lượt xem: 3824 In bài viết

ĐBP - Tiếp tục Chương trình “Tết yêu thương – San sẻ cùng đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên đón Tết Nhâm Dần 2022”, ngày 22/1, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên do Đại biểu Quốc hội Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên làm trưởng đoàn đã tổ chức trao quà tết cho các hộ nghèo tại huyện Điện Biên Đông, huyện Điện Biên và TP. Điện Biên Phủ.

Đại biểu Quốc hội Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên trao quà cho hộ nghèo xã Mường Luân (Điện Biên Đông).

700 suất quà tết được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên và phật tử hảo tâm trao tận tay các hộ nghèo tại 6 xã, gồm: Thanh Minh (TP. Điện Biên Phủ) 150 suất; Mường Nhà, Na Tông (huyện Điện Biên) 150 suất và Mường Luân, Chiềng Sơ, Luân Giói (huyện Điện Biên Đông) 400 suất. Mỗi suất quà trị giá 800 nghìn đồng, bao gồm hiện vật 400 nghìn đồng và 400 nghìn đồng tiền mặt.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên và phật tử hảo tâm trao quà tết cho hộ nghèo xã Mường Nhà, huyện Điện Biên.

Trong thời gian tới, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên tiếp tục tổ chức chương trình tặng quà tết cho người nghèo tại các địa phương trong toàn tỉnh, với mong muốn chia sẻ khó khăn, góp phần mang lại một mùa xuân ấm áp cho người dân nghèo.

Tin, ảnh: Đức Huy
Bình luận

Tin khác

Back To Top