Tổng kết các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá

09:03 - Thứ Sáu, 26/05/2017 Lượt xem: 5469 In bài viết
ĐBP - Ngày 25/5, tại Sở Y tế đã diễn ra hội nghị tổng kết các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2016, triển khai các hoạt động năm 2017.

Năm 2016, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác phổ biến tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong đó, qua hệ thống loa truyền thanh của 50 xã, phường, thị trấn của 10 huyện, thị, thành phố việc tuyên truyền đã đến với  3.750 lượt người. Các đơn vị chức năng đã tổ chức truyền thông trực tiếp tại trường học, cơ sở y tế, công sở trên 40 buổi cho hơn 7.000 lượt người; tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không khói thuốc lá với 300 người tham dự; sản xuất lắp đặt 85 pa nô tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá; cấp phát 2.000 biển cấm hút thuốc lá cho các sở, ban, ngành, trường học, bến xe; tổ chức hội thi tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại 4 trường học với hơn 1.000 lượt người tham gia. Trong năm, có 500 học viên được tập huấn Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; 35 đơn vị được thanh tra, kiểm tra, giám sát liên ngành các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá...

Năm 2017, Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể tăng cường phổ biến, giáo dục tuyên truyền nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực về thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5); nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, cán bộ, người dân về tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc lá.

Triệu Mai
Bình luận
Back To Top