Chăm sóc tốt sức khỏe cho dân trong dịp tết

09:23 - Thứ Hai, 20/01/2020 Lượt xem: 8651 In bài viết

ĐBP - Ðến thời điểm hiện tại, các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Các cơ sở y tế đảm bảo thường trực 24/24 giờ và phân công dự phòng tăng thêm kíp trực khi cần thiết...

Các y, bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Ða khoa tỉnh) chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân nặng phải ở lại đón tết trong Bệnh viện. Ảnh: Anh Nguyễn

Tết là dịp để mỗi gia đình sum họp, quây quần bên nhau; thế nhưng vẫn có không ít những người bệnh nặng phải đón giao thừa, năm mới ở bệnh viện. Họ rất cần sự quan tâm, chăm sóc của người thân và các y, bác sĩ… Bệnh viện Ða khoa tỉnh là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh nên tập trung nhiều bệnh nhân nặng phải điều trị nội trú và đón giao thừa tại bệnh viện. Công tác chăm sóc bệnh nhân còn lưu tại bệnh viện trong những ngày Tết đã được bệnh viện sắp xếp và chuẩn bị chu đáo. Bác sĩ Nguyễn Tiến Triển, Phó Giám đốc Bệnh viện Ða khoa tỉnh, cho biết: Mỗi năm có khoảng 150 - 200 bệnh nhân nặng phải đón Tết trong bệnh viện. Bên cạnh công tác chuyên môn, bệnh viện đã chuẩn bị quà để động viên tinh thần người bệnh nặng, không được về nhà đón tết cùng gia đình.

 Thông thường chiều 30 tết, ngoài lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến thăm chúc Tết bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phải đón tết trong bệnh viện; tối 30 Ban Giám đốc Bệnh viện cùng lãnh đạo các khoa phòng tổ chức đón giao thừa sớm cho toàn thể cán bộ, nhân viên trong kíp trực và những bệnh nhân nội trú. Nhằm động viên, chia sẻ với những người bệnh không thể về đón tết cùng gia đình, đơn vị tổ chức tặng mỗi bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện một suất quà trị giá 500 nghìn đồng gồm bánh kẹo, đường sữa… Ðồng thời, đơn vị cũng kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ quà, tiền, suất ăn cho bệnh nhân trong những ngày tết… Ngoài ra, bệnh viện đã có phương án thường trực, dự trữ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, bố trí giường bệnh, phương tiện cấp cứu để sẵn sàng đáp ứng, bảo đảm tốt công tác thu dung, cấp cứu điều trị người bệnh. Bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời...

Bác sĩ Nguyễn Thế Dũng, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Ða khoa tỉnh) cho biết: Ðể bảo đảm cho người bệnh được khám, cấp cứu, điều trị kịp thời Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc hầu như không có ngày nghỉ trong năm, ngày lễ, tết cũng như ngày thường. Trong những ngày tết, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu chủ yếu là các ca bệnh như: Ngộ độc thực phẩm, ngộ độc rượu, tai nạn giao thông và các bệnh nội khoa phát sinh như cao huyết áp hay do thay đổi thói quen sinh hoạt, ăn uống… Ðặc biệt, nhiều ca nhập viện do tai nạn giao thông với vết thương rất nặng và phức tạp nên các y, bác sĩ, điều dưỡng phải làm việc hết công suất, khoa phải tăng cường thêm 1 điều dưỡng so với ngày thường. Trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc, Bệnh viện đã quán triệt cho toàn thể cán bộ nhân viên nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, thực hiện đúng các quy định và các quy trình chuyên môn kỹ thuật để đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Tết năm nay, Nghị định số 100/2019/NÐ-CP của Chính phủ đi vào thực tiễn, hy vọng số ca cấp cứu vì ngộ độc rượu và tai nạn giao thông sẽ giảm hơn mọi năm; từ đó cán bộ y, bác sĩ của khoa cũng đỡ vất vả hơn.

Chị Trần Thu Hiền, xã Thanh Yên (huyện Ðiện Biên) có bố là ông Trần Văn Huynh, hiện đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc cho biết: Ba tôi bị suy tim nặng nên phải ở lại điều trị qua Tết. Gia đình tôi thay phiên nhau ở lại trông nom cụ trong những ngày Tết. Nhờ sự chăm sóc, phục vụ nhiệt tình, chu đáo của các y, bác sĩ trong khoa nên sức khỏe của ba tôi ngày càng tiến triển tốt…

Tại Bệnh viện Trung tâm Y tế thành phố Ðiện Biên Phủ, bác sĩ Vừ A Sử, Giám đốc Trung tâm cho biết: Mặc dù số lượng bệnh nhân nội trú phải điều trị xuyên tết tại Trung tâm không nhiều (trung bình từ 5 - 10 bệnh nhân) nhưng công tác chữa bệnh cũng như trực cấp cứu vẫn luôn được bảo đảm trong những ngày tết. Ðồng thời, Trung tâm cũng tổ chức đón giao thừa sớm cho các cán bộ, y bác sĩ trực và bệnh nhân đón tết tại bệnh viện và tặng mỗi bệnh nhân một suất quà trị giá từ 300 - 500 nghìn đồng. Toàn bộ kinh phí cho hoạt động này được trích từ nguồn phúc lợi do cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện đóng góp...

Ðến thời điểm hiện tại, có thể nói các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp tết; phân công cán bộ thường trực 24/24 giờ trong dịp Tết Nguyên đán và phân công dự phòng tăng thêm kíp trực khi cần thiết. Bệnh viện Ða khoa tỉnh đã phân công tổ thường trực cấp cứu ngoại viện với đầy đủ phương tiện, trang bị và cơ số thuốc, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt để kịp thời cấp cứu ngoại viện khi có yêu cầu. Các trạm y tế xã cũng phân công cán bộ chuyên môn thường trực trong những ngày tết cùng thuốc men để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra.

Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top