Các cơ sở y tế trong ngày đầu thực hiện cách ly toàn xã hội

An toàn và nghiêm túc

17:33 - Thứ Tư, 01/04/2020 Lượt xem: 10909 In bài viết

ĐBP - Theo ghi nhận của phóng viên trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cơ bản các phòng khám bệnh tư nhân đều đóng cửa. Tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập, lượng bệnh nhân đến khám giảm sâu (trên 50% so với ngày thường). Biện pháp phòng dịch được các cơ sở y tế thực hiện nghiêm túc, hiệu quả...

Nhiều phòng khám tư nhân trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ treo biển tạm dừng hoạt động.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, số bệnh nhân đến khám, chữa bệnh trong buổi sáng ngày 1/4 giảm trên 50% so với ngày thường. Bệnh nhân nằm điều trị tại bệnh viện chỉ còn 400 ca (so với thường ngày trên 600 bệnh nhân), đa phần là những ca bệnh nặng. Ban Giám đốc bệnh viện đã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như: Hạn chế tối đa người nhà bệnh nhân vào viện, mỗi bệnh nhân chỉ được duy nhất 1 người nhà chăm sóc tính theo khung giờ (từ 11 giờ đến 13 giờ và từ 17 giờ đến 22 giờ), thời gian còn lại do các nhân viên y tế chăm sóc. Thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang và đảm bảo khoảng cách giao tiếp tối thiểu 2m; tạm thời dừng hoạt động thăm bệnh nhân...

Chị Lò Thị Phong, người dân xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng có bố đang  điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) chia sẻ: Bố tôi bị tai biến, nhập viện được hơn 10 ngày. Tình trạng sức khỏe của ông yếu nên cần có người thường xuyên túc trực, chăm sóc. Mọi hôm nhà tôi lúc nào cũng có 2 người chăm. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng về cách ly toàn xã hội, bệnh viện không cho tập trung đông người. Bệnh viện đã có quy định mới, nghiêm ngặt hơn, với mục tiêu kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid - 19. Từ 1/4, mỗi bệnh nhân chỉ có 1 người chăm sóc (từ 11 - 13 giờ và từ 17 - 22 giờ), thời gian còn lại do nhân viên y tế chăm sóc, nên tôi thuê nhà trọ gần bệnh viện, đến giờ thì vào chăm. Việc ra vào bệnh viện được kiểm soát rất nghiêm. Khi vào trong viện, mọi người đều bắt buộc đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt, có nhân viên y tế hướng dẫn rửa tay bằng nước sát khuẩn. Ngoài ra, tại mỗi phòng của bệnh viện, đều được để 1 lọ nước sát khuẩn. Mặc dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhưng khi ở trong viện tôi cảm thấy rất yên tâm…

Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tại Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ, bác sĩ Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cách ly toàn xã hội trong 15 ngày, Trung tâm đã kịp thời triển khai một số biện pháp. Cụ thể như: Trung tâm yêu cầu thực hiện việc nghỉ luân phiên, giảm người làm ở một số bộ phận (lễ tân, hành chính - kế toán). Thực hiện các bước đo thân nhiệt, khử trùng trước khi vào bệnh viện; khai báo thông tin đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến khám trong ngày. Trung tâm cũng dừng hẳn việc thăm bệnh nhân của người nhà, mỗi bệnh nhân chỉ có duy nhất 1 người chăm sóc. Hiện tại, Trung tâm có 70 bệnh nhân điều trị nội trú. Số lượt bệnh nhân đến khám trong buổi sáng ngày 1/4 khoảng 90 lượt, giảm mạnh so với ngày thường (trung bình từ 200 - 400 lượt).

Trong ngày đầu thực hiện cách ly toàn xã hội, chúng tôi khảo sát tại một số tuyến đường, khu phố tại thành phố Điện Biên Phủ, thấy rằng, các phòng khám bệnh tư nhân (Phòng tư vấn và tiêm chủng vắc xin Nam Thanh; Phòng khám Đa khoa Tâm Đức; các phòng khám siêu âm sản, nhi, mắt, tai mũi họng... đều đã thực hiện nghiêm quy định tạm dừng hoạt động đề phòng tránh lây lan dịch bệnh.

Có thể thấy rằng, với các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ,  Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 đã được thực hiện nghiêm túc. Đáng ghi nhận nhất đó là, ngoài tinh thần quyết liệt, nghiêm túc của các cơ sở y tế thì việc cách li toàn xã hội đã nhận được sự đồng tình, hợp tác của các tầng lớp nhân dân...

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top