4 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh

15:56 - Thứ Tư, 08/04/2020 Lượt xem: 6965 In bài viết

Theo tin từ Bộ Y tế, hôm nay (8-4), cả nước có thêm 4 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh (gồm các bệnh nhân số 125, 126, 152 và 153).

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 126 bệnh nhân mắc Covid-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh.

Trong số các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh hôm nay, có 3 bệnh nhân tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ (gồm 2 bệnh nhân quốc tịch Nam Phi và 1 bệnh nhân quốc tịch Việt Nam) và 1 bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Hai bệnh nhân quốc tịch Nam Phi, gồm bệnh nhân nữ 22 tuổi và bệnh nhân nam 28 tuổi, nhập viện trong các ngày 22-3 và 23-3. Trong quá trình điều trị, hai bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 5-4 và lần 2 vào ngày 6-4. Ngoài hai bệnh nhân này, tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ còn có bệnh nhân nữ (27 tuổi, quốc tịch Việt Nam) nhập viện ngày 23-3. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 5-4 và 6-4, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi có 1 trường hợp mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân nữ, 60 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nhập viện ngày 24-3. Bệnh nhân có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 26-3, lần 2 vào ngày 28-3 và lần 3 vào ngày 30-3.

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo

Sau khi 4 bệnh nhân nêu trên được công bố điều trị khỏi Covid-19, thành phố Hồ Chí Minh sẽ chỉ còn 21 bệnh nhân nhiễm vi rút SARS-CoV-2 đang điều trị tại các cơ sở y tế. Thông tin từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong số này, bệnh nhân số 91 (phi công người Anh của Vietnam Airlines) dù đã hết sốt nhưng vẫn phải dùng máy hỗ trợ tim phổi (ECMO) và đang được điều trị tích cực.

Bệnh nhân 91 được xác định là nguồn gốc lây lan Covid-19 tại ổ dịch quán bar Buddha (quận 2). Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, ổ dịch này tạm thời được khống chế, sau khi phát hiện 13 trường hợp đến quán này dự bữa tiệc hôm 14-3 dương tính với Covid-19. Ngoài ra còn có 6 trường hợp dương tính do tiếp xúc gần với những người bệnh nêu trên.

Trường hợp mới nhất nhiễm Covid-19 liên quan đến quán bar Buddha đã được cách ly tập trung tại Đồng Nai. Ngày 6-4, người này có xét nghiệm lần thứ 2 dương tính (bệnh nhân số 247). Hiện chưa phát hiện thêm người nhiễm mới có liên quan đến quán bar Buddha.

Các ổ dịch tiềm tàng khác của thành phố, như cộng đồng người Hồi giáo ở quận 8 và đám tang ở huyện Bình Chánh, đến nay không phát hiện thêm trường hợp nhiễm bệnh nào.

Một tin đáng mừng từ Sở Y tế thành phố là 20/20 trường hợp đang sinh sống tại thành phố, từng đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) từ ngày 13-3 đều có kết quả âm tính với Covid-19.

Dự kiến trong ngày 8-4, thành phố Hồ Chí Minh có 1.300 người hết hạn cách ly 14 ngày tại các khu cách ly tập trung của thành phố. Như vậy, toàn thành phố sẽ chỉ còn hơn 1.600 người trong các khu cách ly tập trung cấp thành phố; 88 người tại các khu cách ly của quận, huyện. Phần lớn những người này dự kiến sẽ hết hạn cách ly vào ngày mai, 9-4.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top