Thêm ca mới mắc Covid-19 là người trở về từ Campuchia

09:06 - Thứ Ba, 09/06/2020 Lượt xem: 7879 In bài viết

Chiều 8-6, Việt Nam đã ghi nhận thêm một ca mắc mới là một người trở về Campuchia, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có khả năng lây lan ra cộng đồng.

 (Ảnh minh họa).

Bệnh nhân 332 (BN332) là bệnh nhân nam, 18 tuổi, có địa chỉ tại xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ngày 25-5, thanh niên này từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và được cách ly tập trung ngay tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự.

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 26-5, bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2. Nhưng kết quả xét nghiệm lần 2 (khi chuẩn bị rời khu cách ly tập trung) ngày 7-6, bệnh nhân lại có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Như vậy, ngày 8-6, Việt Nam có thêm ba ca mắc mới đều là ca nhập cảnh. Tính từ 6 giờ ngày 16-4 đến 18 giờ ngày 8-6, Việt Nam có 53 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến 18 giờ ngày 8-6, Việt Nam có tổng cộng 192 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 9.088 ca, trong đó có 72 ca cách ly tập trung tại bệnh viện, 7.150 ca cách ly tập trung tại cơ sở khác và 1.866 ca cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, ngày hôm nay có chín bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm sáu bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (BN289; BN296; BN304; BN306; BN310; BN323); Hai bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình (BN 300 và BN 327) và một bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (BN271). Đến nay, 49/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi.

Trong số 15 ca đang điều trị tại các cơ sở y tế, hiện có ba ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 và hai ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2.

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận
Back To Top