Quảng Nam công bố khỏi bệnh cho 11 trường hợp mắc Covid-19

15:57 - Thứ Ba, 18/08/2020 Lượt xem: 3792 In bài viết

Sáng 18-8, tại Quảng Nam, hai bệnh viện đang điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 công bố khỏi bệnh cho 11 trường hợp.

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam công bố khỏi bệnh và cho xuất viện 6 bệnh nhân Covid-19. Các bệnh nhân (BN) gồm: BN 519 (trú phường Minh An, TP Hội An), BN 563 (trú xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn), BN 549 (trú chùa Bảo Thắng, phường Sơn Phong, TP Hội An), BN 564 (trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn), BN 616 (trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn), BN 551 (trú chùa Bảo Thắng, phường Sơn Phong, TP Hội An).

5 bệnh nhân Covid-19 được ra viện tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam có 5 trường hợp: gồm BN 643 (trú xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước), BN 834 (trú xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc), BN 773 (trú xã Cẩm Phô, TP Hội An), BN 433 (trú xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn), BN 622 (trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn).

Tất cả 11 bệnh nhân trên có sức khỏe ổn định, sau khi xuất viện sẽ tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày có sự giám sát của cán bộ y tế địa phương.

Thị xã Điện Bàn quyết định kết thúc phong tỏa nhiều khu vực.

Trước đó, tối 17-8, ngành y tế tỉnh Quảng Nam xác nhận, tất cả mẫu xét nghiệm Covid-19 của công dân tại các khu vực phong tỏa của các xã Điện Hồng, Điện Thọ, Điện Trung và phường Điện Nam Đông đều có kết quả âm tính.

Vì vậy, ngày 18-8, UBND thị xã Điện Bàn quyết định kết thúc phong tỏa nhiều khu vực gồm: tổ 3, 4, 5, 6, thôn Giáo Ái, xã Điện Hồng; thôn Châu Lâu và một phần thôn Đông Đức, xã Điện Thọ; thôn Nam Hà, xã Điện Trung; đội 1 và chợ Lai Nghi, khối 7B, phường Điện Nam Đông.

UBND thị xã Điện Bàn yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, chấp hành nghiêm việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

P.V (Theo SGGP)
Bình luận
Back To Top