Qua 7 ngày không có ca mắc mới Covid-19 tại cộng đồng, còn 7 bệnh nhân trong tình trạng rất nặng

09:44 - Thứ Năm, 10/09/2020 Lượt xem: 6341 In bài viết

Theo tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính từ 18h ngày 9-9 đến 6h ngày 10-9, nước ta không ghi nhận ca mắc mới Covid-19. Như vậy, đã bước sang ngày thứ 8 (tính từ ngày 3-9 đến nay), nước ta không ghi nhận ca mắc tại cộng đồng. Hiện đã có 890 bệnh nhân được chữa khỏi.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam là 1.059 ca, trong đó có 691 ca lây nhiễm trong nước. Trong đợt dịch này, tính từ ca mắc cộng đồng đầu tiên được ghi nhận tại Đà Nẵng vào ngày 25-7 đến nay, cả nước ghi nhận 551 trường hợp lây nhiễm trong nước và 15 tỉnh, thành phố liên quan đến ổ dịch tại Đà Nẵng.

Hiện, các ổ dịch ở Đà Nẵng, Quảng Nam và Hải Dương cũng đã trải qua nhiều ngày không có ca mắc mới, trong khi đó, số bệnh nhân khỏi bệnh tại các địa phương ngày một tăng lên. Dù vậy, nguy cơ dịch Covid-19 tại nước ta vẫn luôn hiện hữu. Do đó, Bộ Y tế tiếp tục siết chặt các giải pháp phòng, chống dịch trong các cơ sở khám, chữa bệnh, không để mầm bệnh trong cộng đồng lây nhiễm vào các bệnh viện.

Về tình hình cách ly phòng bệnh, hiện nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 36.126 người, trong đó có 621 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 15.874 người cách ly tập trung tại cơ sở khác, số còn lại cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, nước ta đã có 890 ca mắc Covid-19 được điều trị khỏi, ghi nhận 35 ca tử vong.

Trong số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, 50 ca có kết quả âm tính từ 1 đến 3 lần trở lên với vi rút SARS-CoV-2.

Bên cạnh đó, hiện có 7 trường hợp tiên lượng rất nặng và tử vong, trong đó, số tiên lượng rất nặng là 6 trường hợp và tiên lượng tử vong là 1 trường hợp.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top