Nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình

11:18 - Chủ Nhật, 27/09/2020 Lượt xem: 6844 In bài viết

ĐBP - Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình (KHHGÐ), tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, giúp các đối tượng lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp nhất, Chi cục Dân số - KHHGÐ tỉnh tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao nhận thức của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, hạn chế tình trạng sinh con thứ 3 trở lên, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Cán bộ dân số xã Pú Hồng (huyện Ðiện Biên Ðông) tuyên truyền các biện pháp tránh thai cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

Bà Ðặng Thúy Lan, Trưởng phòng Truyền thông - Giáo dục (Chi cục Dân số - KHHGÐ tỉnh) chia sẻ: Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGÐ, hàng năm cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân nâng cao nhận thức, tự chọn cho mình biện pháp tránh thai phù hợp, Chi cục phối hợp với Tổng cục Dân số - KHHGÐ mở lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cấy tránh thai cho cán bộ làm kỹ thuật cung cấp dịch KHHGÐ tuyến tỉnh, huyện; phối hợp cung cấp đầy đủ phương tiện tránh thai theo kế hoạch và nhu cầu của các đơn vị. Mặt khác, Chi cục tổ chức hiệu quả các chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép với cung cấp dịch KHHGÐ bằng việc tổ chức nói chuyện chuyên đề, truyền thông nhóm, tư vấn tại các địa điểm theo nhóm đối tượng cụ thể và làm kỹ thuật dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGÐ. Ðồng thời, phối hợp duy trì cung cấp các dịch vụ dân số - KHHGÐ (gồm sàng lọc trước sinh và sơ sinh, KHHGÐ) từ nguồn miễn phí, tiếp thị xã hội và vận động xã hội hóa theo kế hoạch, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Nhờ đó, kết quả thực hiện đã có sự chuyển biến đáng ghi nhận. Năm 2019 có hơn 29.000 người trong toàn tỉnh thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại (đạt 113% so với kế hoạch). Tính đến hết tháng 9 có hơn 24.530 người thực hiện các biện pháp tránh thai (đạt 95,3% so với kế hoạch năm). Trong đó, sử dụng dụng cụ tử cung 4.423 người, thuốc tiêm tránh thai gần 2.430 người, viên thuốc tránh thai hơn 10.870 người, sử dụng bao cao su hơn 6.700 người, cấy tránh thai 49 người và triệt sản nữ 54 người.

Ðáng chú ý, việc đẩy mạnh truyền thông giáo dục về dân số - KHHGÐ bằng nhiều hình thức, như: Sinh hoạt câu lạc bộ theo chuyên đề, truyền thông nhóm, truyền thông qua loa, qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang mạng xã hội, website của chi cục, truyền thông trước và sau chiến dịch… Qua đó tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép với cung cấp dịch vụ KHHGÐ, nhất là việc nâng cao chất lượng dịch vụ dân số - KHHGÐ tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, nâng cao tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai, thực hiện hiệu quả các mục tiêu dân số. Chất lượng dân số được nâng lên, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hiện còn 15,65%0, tỷ suất sinh giảm còn 22,3%0, tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm từ 19,03% (năm 2018) xuống còn 18,05%; tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai tăng 1,3% (so với năm 2018) lên 65,7%.

Tiếp tục chú trọng nâng cao dịch vụ dân số - KHHGÐ, thời gian tới, Chi cục Dân số - KHHGÐ tỉnh tập trung nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, cung cấp dịch vụ dân số - KHHGÐ; tăng cường sự ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác truyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chính sách dân số - KHHGÐ. Nhất là việc tuyên truyền, vận động, tư vấn cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai phù hợp qua kênh miễn phí, tiếp thị xã hội, thị trường. Tổ chức triển khai hiệu quả chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGÐ góp phần đạt chỉ tiêu về thực hiện các biện pháp tránh thai trong năm; đẩy mạnh công tác tiếp thị và xã hội hóa nhằm đa dạng các phương tiện tránh thai giúp các đối tượng lựa chọn và sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp.

Bài, ảnh: Huyền Lâm
Bình luận
Back To Top