Trực tết của những “chiến sĩ áo trắng”

07:27 - Thứ Tư, 26/01/2022 Lượt xem: 9429 In bài viết

ĐBP - Tết đến xuân về là dịp để mọi thành viên trong gia đình đoàn viên, sum họp. Tuy nhiên trong những ngày tết nhiều cán bộ, y bác sĩ của ngành Y tế vẫn phải trực, làm việc. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, càng có nhiều cán bộ, y bác, sĩ phải làm việc xuyên tết để phòng, chống dịch. Họ tạm gác lại tình cảm cá nhân với gia đình, người thân để chăm sóc, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe nhân dân; cho mọi người được vui xuân, đón tết an toàn.

Bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Mường Chà thăm khám, động viên bệnh nhân F0 đang điều trị tại Trung tâm.

Chúng tôi đến Trung tâm Y tế huyện Mường Chà ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Không khí làm việc tại đây vẫn bận rộn như những ngày thường. Trung tâm đã thành lập khu điều trị bệnh nhân F0 tại Khoa Truyền nhiễm hiện đang điều trị cho trên 30 bệnh nhân. Bác sĩ Mai Văn Trung, Trưởng khoa Nhi cho biết: Bắt đầu từ ngày 21/1/2022, tôi vào trực tại khu điều trị F0 của Trung tâm; làm việc tại khu điều trị gồm có 1 bác sĩ và 1 điều dưỡng. Chúng tôi trực từ thời gian này cho đến qua Tết (từ 1 - 2 tháng). Là bác sĩ, tôi và gia đình đã quen với việc vắng nhà vào dịp Tết. Nhưng năm nay có lẽ là cái tết đặc biệt. Không được đón tết cùng gia đình chắc chắn ai cũng buồn. Tuy nhiên, hiện nay trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, số lao động, học sinh, sinh viên ngoại tỉnh về quê ăn tết tăng cao nên số lượng các ca F0 tăng đột biến. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để hạn chế tối thiểu những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Đặc biệt đối với những bệnh nhân nặng, có nhiều bệnh nền, nên ngoài việc sát sao điều trị bệnh nhân theo đúng phác đồ; chúng tôi còn phải thường xuyên quan tâm, động viên và trấn an tinh thần cho người bệnh; giúp họ không hoang mang, làm ảnh hưởng đến sức khỏe…

Trung tâm Y tế huyện Mường Chà hiện có 15 khoa, 5 phòng chức năng với 80 giường bệnh; 1 cơ sở điều trị Methadone, 3 cơ sở cấp phát Methadone. Hàng năm vào dịp cuối năm Trung tâm đều xây dựng kế hoạch trực trong dịp tết dương lịch và tết Nguyên đán, lễ hội xuân. Ông Lê Quang Trung, Phó Giám đốc Trung Tâm Y tế huyện Mường Chà cho biết: Lịch trực tết năm 2022 của Trung tâm đã được thông báo sớm ở tất cả các khoa, phòng để mọi cán bộ, nhân viên, y bác sĩ được biết và theo dõi. Trung tâm tổ chức thường trực, trực thường trú 24/24 giờ trong các ngày nghỉ tết theo 4 cấp (trực lãnh đạo, lâm sàng, cận lâm sàng, hành chính bảo vệ), đảm bảo đường dây nóng hoạt động thông suốt 24/7. Chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, thuốc, vật tư, trang thiết bị để đáp ứng tất cả các trường hợp cấp cứu trong dịp tết. Đồng thời, đảm bảo cung cấp nhu yếu phẩm cho người bệnh phải nằm viện điều trị đón tết đầm ấm, đầy đủ; chăm lo đời sống cho cán bộ, nhân viên y tế thường trực tốt nhất. Đặc biệt, Trung tâm quán triệt đến tất cả cán bộ, nhân viên y tế đơn vị sẵn sàng làm nhiệm vụ điều trị, cấp cứu và phòng, chống dịch ngay khi được điều động. Chỉ đạo các khoa phòng tiếp tục duy trì nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như sàng lọc, phân luồng, khai báo y tế đối với tất cả người vào bệnh viện. Không bố trí khách thăm người bệnh, chỉ cho phép tối đa mỗi người bệnh có 1 người chăm sóc... Ngoài ra để đảm bảo công tác cấp cứu vận chuyển bệnh nhân trong dịp tết, Trung tâm đã thành lập 2 tổ cấp cứu lưu động (mỗi tổ 5 người). Tại tuyến y tế cơ sở thực hiện nghiêm việc trực tại cơ quan, đơn vị trong những ngày tết. Tại 12/12 Trạm Y tế xã, thị trấn luôn đảm đảm bảo có 1 cán bộ trực. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, người dân cần nghiêm túc thực hiện 5K; chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế sử dụng rượu, bia; tham gia giao thông an toàn...

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận

Tin khác

Back To Top