Video

“Đi dân nhớ, ở dân thương”

Thứ Ba, 22/12/2020 08:40 Lượt xem: 10314 In bài viết

ĐBP - Ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù là thiên tai, dịch bệnh, song cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh vẫn vượt qua khó khăn, có mặt kịp thời, giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân. Các anh luôn sẵn sàng “vượt suối, băng rừng”, bất chấp hiểm nguy, cùng ăn, cùng ở, cùng sẻ chia hoạn nạn với người dân. Những việc làm, hành động đó đã để lại ấn tượng sâu đậm về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình...

Ngôi nhà nhỏ của gia đình ông Giàng A Chi, bản Pá Mỳ 1, xã Pá Mỳ (huyện Mường Nhé) hôm nay đông vui hơn mọi ngày vì có các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 741 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đến giúp đỡ dọn dẹp khuôn viên nhà cửa. Dù chỉ là phát quang cỏ dại quanh nhà, thay thế bóng đèn điện bị hỏng - những việc nhà tưởng chừng đơn giản nhưng với ông Chi là một người cao tuổi, bị liệt 2 chân thì lại rất khó khăn. Nhưng hôm nay được bộ đội Cụ Hồ đến giúp đỡ, ông Chi rất cảm động.

Không quản ngại bất cứ việc gì, từ những việc to cho đến việc nhỏ nhất miễn là khi bà con, nhân dân cần, các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn có mặt kịp thời. Ngoài việc, thăm giúp đỡ người già neo đơn, gia đình chính sách, các anh còn đến tận nhà giúp đỡ, hướng dẫn khoa học, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi để nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo. Ở vùng cao, mùa đông rất lạnh nhưng vì chủ quan nên gia đình chị Hạng Thị Thào, bản Mường Toong, xã Mường Toong (huyện Mường Nhé) chưa kịp che chắn để tránh rét cho mấy con trâu. Vì vậy khi được bộ đội đến tận nhà giúp đỡ, hướng dẫn cách phòng chống bệnh dịch, tránh rét cho vật nuôi chị Thào đã yên tâm hơn.

Những ngày cuối năm, ở những bản làng thuộc các xã: Mường Nhé, Nậm Kè, Nậm Vì, Pá Mỳ (huyện Mường Nhé) nhộn nhịp hơn những ngày thường vì có sự xuất hiện của các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 741 đến giúp khơi thông hệ thống cống rãnh thoát nước, tổng dọn vệ sinh đường sá, thôn bản, tu sửa nhà văn hóa, trường lớp học; hướng dẫn khoa học, kỹ thuật để người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đây là hoạt động nằm trong chương trình hành quân bảo vệ biên giới hướng Tây mùa khô năm 2020 – 2021 do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo Trung đoàn 741 thực hiện.

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung đều phải căng mình phòng chống dịch. Cùng với việc làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, các anh còn tích cực giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống. Trong năm, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã tăng cường xuống cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”, các đơn vị trong lực lượng đã tặng 355 suất quà, hơn 840 quần áo, chăn ấm; giúp dân sửa chữa 6 ngôi nhà, nạo vét hơn 19km kênh mương. Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, các đơn vị lực lượng vũ trang đã khám và tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 1.610 lượt người. Theo sự phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện chương trình làm nhà cho người nghèo 2 huyện Mường Nhé và Nậm Pồ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng hơn 200 ngôi nhà; qua đó giúp người dân vùng khó khăn, biên giới sớm ổn định cuộc sống…

Với những việc làm, hành động thiết thực, lực lượng vũ trang tỉnh không chỉ góp phần quan trọng vào việc xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh, khu vực phòng thủ vững chắc mà còn “gần dân, sát dân”, giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; xứng đáng là người lính Bộ đội Cụ Hồ “Đi dân nhớ, ở dân thương”…

Phạm Quang

Back To Top