Vẫn “nóng” chuyện quản lý lễ hội

Tại buổi họp báo thường kỳ về các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của Bộ VH,TT&DL, diễn ra chiều 16/2, nhiều vấn đề "nóng" của ngành đã được mổ xẻ. Tuy nhiên, câu trả lời từ phía Bộ VH,TT&DL chưa giải đáp hết thắc mắc của dư luận.

Trước việc hết ấn đền Trần (Nam Định) sau hai ngày phát ấn, trong khi đề án của Bộ và tỉnh Nam Định đưa ra là phát ấn đến hết tháng Giêng, ông Vũ Xuân Thành, Chánh Thanh tra bộ lý giải: "Chẳng lẽ phát ấn hết ngày nọ đến ngày kia, như vậy ấn sẽ mất thiêng. Ấn chứ đâu phải là kế hoạch thi đua lao động sản xuất mà đặt ra mục tiêu in bao nhiêu, phát bao nhiêu".

Cũng theo ông Vũ Xuân Thành, việc treo thịt tươi sống nơi đất Phật Hương Sơn (chùa Hương) không có quy định cấm mà chỉ tuyên truyền, vận động. Bộ đang có ý định đề nghị UBND huyện Mỹ Đức - đơn vị trực tiếp quản lý và tổ chức Lễ hội chùa Hương xây dựng quy chế tổ chức lễ hội, trong đó cửa hàng nào treo thịt tươi sống nơi cửa Phật sẽ bị rút giấy phép kinh doanh.

Còn về tình trạng đốt đồ mã tràn lan, khấn thuê, khấn mướn tại Lễ hội đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh), ông Thành cho rằng do người dân đang có sự hiểu lầm về bản chất, ý nghĩa của lễ hội này, không gian lễ hội quá chật nên dẫn đến sự quá tải.

Theo HNM

Bài bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng