ĐBP - Hiện nay, diện tích rừng trên địa bàn huyện Mường Nhé đạt gần 140.000ha, tỷ lệ che phủ đạt 50%. Trong đó, 3 xã Mường Toong, Sín Thầu và Leng Su Sìn đi đầu trong công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện.
Thách thức lớn nhất hiện nay là việc quản lý, bảo vệ rừng trước làn sóng di cư từ ngoài vào các xã trên địa bàn huyện. Trong tổng số 60.000 người dân tại 16 xã, thì số lượng dân di cư tự do chiếm tới 2/3. Điều đó không chỉ gây khó khăn đối với cấp ủy, chính quyền cơ sở trong công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu, mất ổn định về an ninh trật tự trên các tuyến biên giới mà còn khó khăn trong việc kiểm soát, bảo vệ diện tích rừng. Do không có đất sản xuất, nguyên vật liệu làm nhà và chất đốt, ý thức của phần lớn người di cư còn hạn chế nên tình trạng phá rừng làm nương để có đất sản xuất ngày càng gia tăng. Trước sức ép của làn sóng di cư, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Mường Nhé và các ngành chức năng đã tăng cường công tác chỉ đạo, quán triệt và phối hợp với các xã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt song nguy cơ rừng bị tàn phá là rất lớn.
Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé cho biết: Diện tích rừng Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé rộng trên 45.500ha, thuộc địa bàn 5 xã: Sín Thầu, Leng Su Sìn, Chung Chải, Nậm Kè và Mường Toong, không chỉ có trữ lượng gỗ quý mà còn sở hữu thảm thực vật rất phong phú, đa dạng. Nhiều loài động vật có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới như: trăn mốc, vượn bạc má, voọc xám... đang sinh sống ở khu bảo tồn động vật, thực vật trong khu bảo tồn không chỉ có giá trị đặc biệt về lợi ích kinh tế mà còn phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, sinh thái. Trong năm 2011, Hạt Kiểm lâm huyện đã phát hiện và xử lý 19 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, thu giữ 15m3 gỗ xẻ; trong đó đưa 2 vụ ra khởi tố. Có thời điểm, dân nhập cư đã xâm nhập trái phép vào vùng lõi Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé chặt phá rừng làm nương. Nhờ phát hiện và được sự phối hợp của dân bản sở tại, huyện đã bảo vệ kịp thời vùng rừng bảo tồn.
Để nâng cao ý thức bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng của người dân địa phương, thời gian qua huyện Mường Nhé đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân. Đồng thời, triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách mới của Nhà nước nhằm giúp đồng bào địa phương có điều kiện mở rộng, phát triển kinh tế từ rừng. Kiên quyết xử lý các hành vi làm ảnh hưởng tới diện tích, độ che phủ rừng, Đặc biệt, huyện đang tích cực thực hiện chủ trương giao khoán rừng trồng và bảo vệ cho các hộ gia đình sinh sống tại khu vực bìa rừng. Kết hợp khuyến khích, tạo thuận lợi về cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với những hộ gia đình phát triển kinh tế từ nghề trồng rừng với mô hình trang trại. Bên cạnh cơ chế hỗ trợ ưu đãi về vốn, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện cũng tăng cường hướng dẫn người dân các biện pháp chăm sóc cây trồng, vật nuôi, lựa chọn những cây, con giống phù hợp, có khả năng phát triển kinh tế lâu dài, tạo động lực thúc đẩy việc phát triển rừng, nâng thu nhập từ nghề rừng bền vững.
Bài bình luận
Bình luận