ĐBP - Phát huy vai trò của tổ chức chính trị xã hội với công tác từ thiện nhân đạo, thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường Mường Thanh, T.P Điện Biên Phủ được coi là điểm sáng trong hoạt động nhân đạo từ thiện bằng những biện pháp cụ thể và cách làm hiệu quả.
Chị Phạm Ngọc Tuyết, Chủ tịch Hội CTĐ phường Mường Thanh, cho biết: Để hoạt động nhân đạo từ thiện phát triển rộng khắp đến mọi người ở toàn phường và đạt hiệu quả cao, Hội không ngừng phát triển số hội viên, tăng cường mở các lớp tập huấn để nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở. Đồng thời, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Hội để thu hút sự quan tâm, ủng hộ từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Vì vậy, từ một vài chi hội, đến nay, toàn phường có 32 chi hội với 821 hội viên đóng hội phí; 1 đội tình nguyện viên và thanh niên xung kích. Đặc biệt, 90 100% gia đình trong chi hội có người tham gia Hội CTĐ, đặc biệt là hoạt động nhân đạo từ thiện.

Hội CTĐ phường Mường Thanh trao quà đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường.
Được coi là việc làm ý nghĩa, Hội thực hiện hiệu quả các phong trào: “Nhà nhà làm việc thiện, người người làm việc thiện”, “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Hàng năm, trên địa bàn phường, những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên được Hội quan tâm, hỗ trợ về tinh thần, vật chất, từ đó giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Các hoạt động hỗ trợ đối tượng khó khăn tại phường được đẩy mạnh và nhân rộng với từng chi hội. Nhiều cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ và người dân đã tham gia nhiệt tình phong trào. Qua phong trào này, Hội CTĐ phường vận động các tổ chức, cá nhân 720 suất quà với tổng số tiền trên 111 triệu đồng hỗ trợ cho người nghèo, trẻ mồ côi và người có HIV trên địa bàn phường. Không chỉ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ở phường, thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ phường còn quan tâm đời sống của những người dân trên địa bàn tỉnh. Hội tiếp nhận từ Hội cấp trên và các tổ chức nhân đạo từ thiện, cá nhântổng số tiền và hiện vật trị giá hơn 127 triệu đồng; 3.905 bộ quần áo, chăn màn; 300 quyển vở viết; 300 quyển sách giáo khoa, truyện; 140 cái bút và hàng ngàn tài liệu tuyên truyền, tờ rơi về dân số KHHGĐ; phòng, chống HIV/AIDS hỗ trợ cho hàng nghìn lượt đối tượng khó khăn ở các huyện: Điện Biên Đông, Mường Nhé. Vì vậy, nhiều năm qua, các trường tiểu học bán trú dân nuôi ở các xã: Thanh Minh (T.P Điện Biên Phủ), Nậm Pồ (huyện Mường Nhé), thị trấn Điện Biên Đông, Làng trẻ SOS và trẻ mồ côi nhiễm HIV của Câu lạc bộ Hoa Hướng Dương là những địa chỉ giúp đỡ quen thuộc với Hội. Tiêu biểu là những tấm gương, như: anh Lê Văn Sinh, chị Lê Thị Oanh, Phạm Thị Tươi, Nguyễn Thị Dung Khi thực hiện hoạt động nhân đạo từ thiện, các tình nguyện viên, hội viên luôn là người gương mẫu, tích cực tham gia và đi đầu trong các phong trào. Hầu hết các tình nguyện viên, hội viên xuất thân từ những gia đình còn nhiều khó khăn, song họ tham gia công tác nhân đạo từ thiện với tinh thần tự giác, tự nguyện, chung một tấm lòng “Thương người như thể thương thân”.
Những việc làm ý nghĩa, thiết thực của Hôi TĐ phường Mường Thanh đã góp phần đưa phong trào nhân đạo từ thiện đến với xã hội. Nhờ đó, Hội là cầu nối và địa chỉ quen thuộc với nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Với những kết quả đạt được, Hội CTĐ phường được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng Bằng khen và nhiều cá nhân, tập thể ở các chi Hội cơ sở được Tỉnh Hội CTĐ khen tặng.
Trình duyệt của bạn chưa cài đặt chương trình chạy Flash, hãy vào http://www.adobe.com/support/flash/downloads.html để download!
|
|||||
|
|||||
|

Bài bình luận
Bình luận