3 năm thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”
Nhân lên những tấm lòng nhân ái
3 năm thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”

ĐBP - Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do T.W Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động được Hội Chữ thập đỏ tỉnh hưởng ứng với tinh thần “Chung sức vì hoạt động nhân đạo”. Sau 3  năm triển khai ở Điện Biên, phong trào đã có sức lan tỏa mạnh và đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nhân lên những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng.

Thực hiện chỉ đạo của T.W Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ban Chỉ đạo cuộc vận động (CVĐ) “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” các cấp được thành lập. Ban chỉ đạo các cấp đã tập trung kêu gọi các tổ chức, cá nhân, lực lượng hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ giúp đỡ người nghèo và những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội theo hướng bền vững. Hội CTĐ tỉnh - cơ quan thường trực cuộc vận động đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác khảo sát, lập hồ sơ các địa chỉ nhân đạo cần chăm lo. Từ đó, phát huy lòng nhân ái của nhiều doanh nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, tôn giáo, mạnh thường quân và các cá nhân chăm lo một cách thiết thực, hiệu quả các địa chỉ nhân đạo. Đồng thời, bằng sự sáng tạo, năng động, Hội CTĐ các cấp đã có nhiều hình thức vận động rất đa dạng và phong phú thông qua các chương trình liên tịch với Đoàn thanh niên, Sở GD&ĐT, lực lượng vũ trang, Sở Y tế, Sở LĐ-TB&XH, Sở VH-TT&DL... cũng như phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đăng tải các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo, địa chỉ mong được sẻ chia... Những hoạt động này đã đưa công tác tuyên truyền tới được đông đảo người dân về CVĐ cũng như lan tỏa niềm tin của xã hội, nhân dân vào tổ chức Hội, cán bộ, hội viên CTĐ. Ngoài ra, Hội đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp truyền thống của Hội như Hội Doanh nhân trẻ, Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT, Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên, Công ty TNHH & TM Thái Sơn, Doanh nghiệp Xây dựng & TM tư nhân Trường Thọ... và thu hút hàng ngàn tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân khác gắn với nhiều địa chỉ nhân đạo nhằm phát huy cao hiệu quả CVĐ.

 

Cán bộ Ban Công tác xã hội, Hội CTĐ tỉnh kiểm tra hàng hóa, chuẩn bị cho hoạt động nhân đạo. Ảnh: T.D

Qua 3 năm thực hiện CVĐ, đã có 33.182 đối tượng được lập hồ sơ cần trợ giúp; 339/429 cơ sở Hội hoàn thành việc khảo sát, lập hồ sơ đối tượng cần trợ giúp. Cùng với đó, các cấp Hội đã thực hiện trợ giúp cho 22.184 người có hoàn cảnh khó khăn, đạt trên 70% số đối tượng cần được trợ giúp. Trong đó, số đối tượng được trợ giúp bền vững đạt 69,97% so với số người được trợ giúp.

Đặc biệt Hội CTĐ tỉnh đã kết nối với các tổ chức, cá nhân đến với từng địa chỉ nhân đạo đã thật sự tác động đến tình cảm, lòng nhân ái, khơi gợi và phát huy truyền thống nhân ái, nhân đạo của dân tộc. Qua hình ảnh trực tiếp khi tiếp xúc đã tạo ấn tượng tốt đến các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân về việc làm đầy ý nghĩa của hệ thống Hội và từng cán bộ, hội viên, thật sự tạo được niềm tin, điều kiện để Hội ngày càng thu hút thêm nhiều nguồn lực đến với mình. Qua cuộc vận động, đã có 337 tổ chức, 41 cá nhân và 192 cơ sở Hội đăng ký trợ giúp cho 19.502 đối tượng dễ bị tổn thương theo hướng phát triển bền vững với số tiền ủng hộ lên tới hàng chục tỷ đồng. Cùng những cách làm cụ thể, tổ chức linh hoạt từ Tỉnh hội đến cơ sở nên hiện nay, hầu hết các cấp Hội trong tỉnh đều có quỹ hoạt động, với số tiền trên 1,7 tỷ đồng. Với tiền quỹ hội thu được trong thời gian qua, Tỉnh hội cùng cấp hội cơ sở đã sửa chữa nhà, giúp đỡ vật liệu làm nhà mới, sửa chữa trường học và trợ giúp cho 4.000 lượt người; ủng hộ nhân dân Cuba, Mianma, thảm họa động đất xảy ra ở Tứ Xuyên (Trung Quốc), Nhật Bản; giúp 7.280 lượt người nghèo được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí

Với việc chăm lo hiệu quả đối với các đối tượng nghèo, khó khăn, giúp họ vượt qua số phận có niềm tin vào cuộc sống, vào Đảng, Nhà nước, vào chế độ và vào con người ở xung quanh mình, qua CVĐ đã có thêm nhiều tổ chức, cá nhân đến với hệ thống Hội, tạo được sự chuyển biến khá sâu sắc về niềm tin của toàn xã hội đối với hệ thống Hội. Trong 3 năm qua, với tổng trị giá gần 20 tỷ đồng, chăm lo cho gần 22.184 địa chỉ nhân đạo đã chứng minh điều đó.

Đạt Thương

Bài bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng