Chiều ngày (19/2), bằng dụng cụ dò mìn, các lực lượng đã xác định được vị trí chiếc xe máy của 2 nạn nhân.

Nỗ lực tìm kiếm người bị nạn do lở đá trên quốc lộ 6, đoạn quan xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu.
Ngày 16/2, tại km 138+750, địa phận xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu đã xảy ra những vụ lở kinh hoàng và phức tạp, làm thiệt mạng 2 người, ách tắc nghiêm trọng QL 6.
Trước tình hình này, lãnh đạo UBND tỉnh, Bộ Giao thông vận tải đã kịp thời có mặt tại hiện trường, ban bố trình trạng khẩn cấp, trực tiếp chỉ đạo các biện pháp cấp bách tìm kiếm thi thể nạn nhân, khắc phục, giải quyết ách tắc giao thông sớm nhất có thể.
Nạn nhân được xác định là anh Hà Văn Nghị, sinh năm 1988, ở xóm Tam Hòa, xã Tân Sơn và chị Vì Thị Nguyệt, sinh năm 1990, ở xóm Phiêng Sa, xã Đồng Bảng mới có thai được 2 tháng.
Chiều nay (19/2), bằng dụng cụ dò mìn, các lực lượng đã xác định được vị trí chiếc xe máy của 2 nạn nhân. Tuy nhiên, do vị trí này ở tận sâu trong đống đất đá khối lượng còn rất lớn, lại sát với mép núi nên các lực lượng chức năng vẫn chưa tiếp cận được.
Thời tiết không mưa, các lực lượng chức năng sẽ triển khai công tác khắc phục, tìm kiếm nạn nhân trong cả đêm, phấn đấu nhanh tiếp cận được vị trí chiếc xe máy đã được xác định.
Việc khắc phục sạt lở đất trên tuyến Quốc lộ 6 tại km 138+500 thuộc địa phận xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình cũng đang được triển khai.
Ngày hôm nay (19/2), thời tiết ở khu vực sạt lở đất trên Quốc lộ 6 khả quan hơn mấy ngày qua vì trời không mưa và ít mù hơn.
Từ sáng sớm, bên điểm đầu đi về Hoà Bình, lực lượng chức năng đã tiến hành cho nổ mìn tiếp 2 điểm có khả năng sạt trượt. Tuy nhiên, sau khi nổ mìn xong vẫn còn một vài điểm sạt trượt khác cần phải tiến hành đánh sập.
Ở đầu lên Sơn La, công tác tìm kiếm nạn nhân được tập trung cao. Do khu vực sạt lở đã được đánh sập từ hôm qua nên 3 máy xúc, 2 máy ủi, cùng lực lượng bộ đội, công nhân đã được huy động tối đa để hót, xúc, dùng mìn đánh vỡ đá tảng.
Ông Ngô Ngọc Đức, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Ban chỉ đạo khắc phục sự cố cho biết, Quốc lộ 6, đoạn đi qua Hòa Bình dài khoảng 150 km. Do địa hình đồi núi, vách đá dựng đứng, đường giao thông bám vực, nhiều điểm có nền địa chất không ổn định, nguy cơ sạt lở rất cao.
Theo ông Ngô Ngọc Đức, dự kiến đến ngày 20/2, các đơn vị cứu hộ mới có thể tiếp cận được nơi thi thể nạn nhân. ít nhất mất vài ngày nữa mới có thể thông tuyến. Về lâu dài, ngành phải tổ chức rà soát toàn tuyến, xác định vị trí xung yếu nguy cơ sạt lở để cảnh báo và có biện pháp phòng - chống, hạn chế hậu quả nặng nề lở núi gây ra. Đồng thời tham mưu triển khai rà soát toàn tuyến đã có phương án bảo đảm an toàn giao thông thông suốt tất cả thời gian của năm chứ không chỉ vào mùa mưa, bão.
Tạm ngừng vận hành xe khách chất lượng cao tuyến Sơn La – Hà Nội
Sau khi xảy ra vụ sạt lở đất trên Quốc lộ 6 đoạn qua xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, các phương tiện tham gia giao thông tuyến Điện Biên - Sơn La – Hà Nội và ngược lại được phân luồng theo tuyến Phú Thọ đi qua huyện Phù Yên, Bắc Yên và Mộc Châu tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, do tuyến đường tránh này nhỏ hẹp, mặt đường xấu, không đảm bảo an toàn cho các phương tiện vận chuyển hành khách với số lượng lớn, Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La đã có công văn yêu cầu các chủ xe khách chất lượng cao từ 47 chỗ của tỉnh tạm ngừng vận chuyển hành khách, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
Sau khi có yêu cầu từ Sở Giao thông vận tải, các chủ xe chất lượng cao tham gia vận tải hành khách tuyến Sơn La – Hà Nội đã chấp hành nghiêm chỉnh, tạm dừng mọi hoạt động vận chuyển khách. Để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, Ban quản lý bến xe khách tỉnh Sơn La đã điều động các xe khách dưới 30 chỗ tham gia vận chuyển hành khách, không để xẩy ra tình trạng ứ đọng khách.
Hiện nay, tại bến xe khách Sơn La có trên 30 chiếc xe chất lượng cao phải tạm ngừng hoạt động.
Trình duyệt của bạn chưa cài đặt chương trình chạy Flash, hãy vào http://www.adobe.com/support/flash/downloads.html để download!
|
|||||
|
|||||
|

Bài bình luận
Bình luận