Băn khoăn điều chỉnh viện phí...

Dự thảo “Khung giá viện phí” mới được các Bộ Y tế, Tài chính, LĐ-TBXH xây dựng đã được Chính phủ thông qua trên nguyên tắc tiếp tục cần có thêm sự bàn thảo. Theo đó, sẽ có 445/3000 dịch vụ được điều chỉnh, với mức tăng từ 2 đến 5 lần...Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều đơn vị áp dụng vẫn băn khoăn nhiều vấn đề...

Cá biệt có một số kỹ thuật được điều chỉnh tăng 20 lần so với mức hiện hành và có 5 dịch vụ giảm giá 2 lần. Đại diện Bộ Y tế cho biết, mức đề xuất mới thấp hơn nhiều so với mức đề nghị điều chỉnh tháng 9/2011.

Với khung giá viện phí điều chỉnh thì mỗi lần khám bệnh tại bệnh viện hạng đặc biệt như Bạch Mai hay bệnh viện tuyến tỉnh, giá tối đa là 20.000 đồng và bệnh viện tuyến huyện sẽ là 10.000 đồng. Mức giá này là tương đối phù hợp với mặt bằng chung, người bệnh có bảo hiểm sẽ được chi trả phần lớn, trong khi đó bệnh viện thì cũng có lợi nhất định.  

 

Tuy nhiên, với một số điều chỉnh, các bệnh viện vẫn còn băn khoăn. Ví dụ như một quy định mới trong dự thảo này là giá dịch vụ khám sức khoẻ toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động từ 200 nghìn đến 300 nghìn, thay vì việc tính theo từng loại dịch vụ. Theo đại diện một bệnh viện, mức phí này không thực sự phản ánh đúng thực tế. Bởi yêu cầu của các nước mà người lao động được gửi đến như châu Âu hay Mỹ rất cao. Nếu khám sơ sài, bên sử dụng lao động gửi trả lại thì bệnh viện phải chịu toàn bộ chi phí đi lại khám cho người lao động. Còn khám kỹ, đủ theo yêu cầu thì chi phí 200 - 300 là không đảm bảo.

Cũng theo dự thảo, với những trường hợp nằm giường ghép 2 người chỉ tính 50% viện phí và ghép 3 là 30%. Tuy nhiên đại diện các bệnh viện cho rằng, cách tính như vậy là không hợp lý vì bệnh viện phải bù lỗ cho các bệnh nhân nằm ghép, trong khi chi phí trên đầu bệnh nhân vẫn không giảm.

Nói theo ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, giường chỉ là địa chỉ nằm, vẫn phải có những chi phí đi kèm...

Còn với BS.Ths Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, nếu tính viện phí như vậy sẽ không hợp lý. Nhiều bệnh viện thậm chí tiêu cực, không nhận bệnh nhân. Như vậy bệnh nhân sẽ gặp khó khăn.    

Được biết, hiện nay ngân sách nhà nước vẫn cấp lương, các phụ cấp và đầu tư xây dựng cơ bản cho các bệnh viện. Còn việc điều chỉnh giá viện phí là dựa trên những chi phí của các bệnh viện trong hoạt động khám chữa bệnh hàng ngày.

Ông Phạm Lương Sơn, Trưởng ban thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: “Giá viện phí được điều chỉnh dựa trên 3 yếu tố: Vật tư tiêu hao, duy tu, bảo dưỡng, điện nước vệ sinh...”   

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng vẫn sẽ tiếp tục bàn thảo, lấy ý kiến các bệnh viện, trước khi ban hành khung giá viện phí mới. 

Theo VTV

Bài bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng