ĐBP - Tự tin trong cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, chịu khó lao động, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; đó là nhận xét, đánh giá chung của chính quyền sở tại và cán bộ quản lý chương trình về những người sau khi tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone.
Năm 2010, chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone được triển khai trên địa bàn tỉnh. Qua một thời gian triển khai thực hiện, được các nhà chuyên môn đánh giá là bước đột phá quan trọng trong công tác phòng chống lây nhiễm HIV, bởi tiêm chích ma túy được thay thế bằng việc uống thuốc methadone, do vậy loại trừ tối đa được nguy cơ lây truyền HIV qua đường tiêm chích ma túy không an toàn. Hơn nữa còn mở ra cánh cửa mới cho người nghiện chích ma tuý có cơ hội cải thiện sức khoẻ, chất lượng cuộc sống và tái hoà nhập cộng đồng. Chương trình được hỗ trợ về mặt chuyên môn, kỹ thuật và tài chính của dự án FHI và Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS, nên tất cả các bệnh nhân tham gia điều trị không phải chi trả tiền thuốc và bất cứ khoản tiền nào khác. Hiện nay toàn tỉnh đã có 4 cơ sở điều trị methadone, 2 cơ sở tại huyện Tuần Giáo và huyện Điện Biên, khởi liều từ tháng 3 năm 2011; 2 cơ sở huyện Mường Ảng và thành phố Điện Biên Phủ khởi liều đợt 1 trong tháng 10 vừa qua. Bác sĩ Vũ Hải Hùng - Phó giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS cho biết: “Sau khi uống thuốc methadone, bệnh nhân đã thay đổi rõ nét về ngoại hình, thể chất, sức khỏe tốt hơn, cải thiện mối quan hệ gia đình, làng xóm; tâm lý tự tin hơn trong cuộc sống, có trách nhiệm chăm lo hạnh phúc gia đình, một số bệnh nhân đã chủ động tìm việc làm, giúp đỡ gia đình phát triển kinh tế và điều quan trọng nữa là xã hội giảm nguy cơ lây nhiễm HIV do tiêm chích ma tuý không an toàn. Trong quá trình thực hiện trước khi khởi liều tại các điểm điều trị, Sở Y tế tổ chức hội nghị đồng thuận với sự tham gia của chính quyền, các ban ngành đoàn thể liên quan và nhân dân sở tại để triển khai chương trình điều trị methadone và tập huấn kỹ năng, quy trình xét chọn bệnh nhân điều trị cho ban chỉ đạo, ban xét duyệt cấp huyện và cấp xã, phường, thị trấn. Tham dự hội nghị, mỗi người nhận thức rõ vai trò trách nhiệm và những lợi ích thiết thực của việc điều trị methadone nên chương trình đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ cao của toàn thể xã hội.
Nghiện ma túy là bệnh mạn tính, để điều trị khỏi cần có phác đồ điều trị phù hợp, người bệnh phải kiên trì, tuân thủ nghiêm túc hướng dẫn của thầy thuốc và quy định trong quá trình điều trị, bên cạnh đó cần có sự quan tâm ủng hộ của người thân, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội, xóa bỏ những mặc cảm, chia sẻ, động viên và tạo điều kiện việc làm, giúp người bệnh có thêm nghị lực, ổn định về tâm lý, yên tâm điều trị. Đại dịch HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh vẫn đang diễn biến phức tạp, lan rộng ra cộng đồng. Hiện t0àn tỉnh vẫn còn hơn 6.000 người nhiễm HIV; trong đó chuyển sang giai đoạn AIDS gần 3 ngàn trường hợp và tử vong trên 1.500 người; lây truyền chủ yếu là qua đường máu (chiếm trên 80%) do tiêm chích ma tuý không an toàn. Chương trình điều trị methadone hiệu quả sẽ loại trừ phần lớn nguy cơ lây nhiễm HIV qua đường máu trong cộng đồng và góp phần đáng kể vào đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế và xây dựng cộng đồng thân thiện, an toàn trên địa bàn toàn tỉnh.
Việt Phú (T4g)
Bài bình luận
Bình luận