Công tác phòng, chống HIV/AIDS ở Điện Biên
Không thể bỏ qua những người sống “trong bóng tối”
Công tác phòng, chống HIV/AIDS ở Điện Biên
ĐBP - Cho tới thời điểm này, ở Điện Biên chưa có bất kỳ cuộc điều tra cụ thể nào để có được con số chính xác, cũng chưa có trường hợp nào công khai quan hệ đồng tính (QHĐT). Chính vì vậy, các biện pháp tuyên truyền và can thiệp hiện nay trên địa bàn tỉnh đã bỏ qua nhóm đối tượng này.
Từ trước tới nay, công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh vẫn chủ yếu tập trung nhiều biện pháp can thiệp dành cho nhóm nguy cơ cao là đối tượng sử dụng ma túy và gái mại dâm. Theo một cuộc điều tra gần đây nhất trên toàn quốc, những đối tượng có QHĐT lại có nguy cơ nhiễm HIV cao gấp 20 lần so với quan hệ tình dục khác giới.
Một buổi sinh hoạt của thành viên nhóm Hoa Hướng Dương T.P Điện Biên Phủ. Ảnh: B.N

Tại một cuộc hội thảo về “Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong phòng chống HIV/AIDS”, GS-TS Khoa học Phạm Mạnh Hùng, chuyên gia cao cấp Ban Tuyên giáo TW đã chia sẻ: Trong một chuyến công tác tại Nghệ An, khi đề cập đến vấn đề QHĐT, ngành Y tế địa phương cho biết công tác phòng chống HIV/AIDS bỏ qua những đối tượng này vì cho rằng địa phương không có. Tuy nhiên, khi GS đưa ra thông điệp thiện trí, vận động những người có QHĐT “ra ánh sáng” để được nhận sự giúp đỡ. Chỉ trong một thời gian ngắn, kết quả đã có tới gần 100 người có QHĐT tình nguyện đến nghe GS nói chuyện và tư vấn. Đây chưa phải là con số lớn, tuy nhiên sự thiếu kiến thức về tình dục an toàn là nguyên nhân khiến mức độ lây nhiễm HIV ở nhóm này cao hơn rất nhiều các nhóm nguy cơ khác.
Qua tâm sự, chia sẻ, những người có QHĐT đều thừa nhận họ không có kiến thức về quan hệ tình dục an toàn, hoặc có nhưng vì nhu cầu họ sẵn sàng bỏ qua việc sử dụng các biện pháp tự bảo vệ mình khi quan hệ. Do tâm lý e ngại trước sự kỳ thị của xã hội nên họ cũng không sử dụng các dịch vụ sức khoẻ cộng đồng, tư vấn xét nghiệm tự nguyện. Khi mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục họ thường tự mua thuốc về chữa. Không chỉ vậy, những người có QHĐT thường hẹn hò nhiều, nhu cầu tình dục rất lớn, các mối quan hệ phức tạp, lại không sử dụng các biện pháp bảo vệ trong khi quan hệ nên chỉ cần một người có HIV thì dễ dàng lây lan sang các đối tượng khác.
Một thực trạng đáng báo động đang tồn tại hiện nay là các mối QHĐT không chỉ gói gọn ở những người có sự khác biệt về giới tính với nhau, mà còn có cả những người bình thường về giới tính nhưng QHĐT vì mục đích kinh tế. Tình trạng thanh niên nông thôn tìm lên các thành phố kiếm việc làm; học sinh, sinh viên bị lôi kéo vào các mối QHĐT ngày càng nhiều. Sau khoảng thời gian tại thành phố, họ trở về nhà và vẫn xây dựng gia đình bình thường. Rất có thể trong số họ đã có người mang mầm mống của căn bệnh HIV, và vô tình truyền sang vợ, bạn gái khi có quan hệ tình dục. Đây là thực trạng đang tồn tại khiến cho HIV ngày càng khó kiểm soát. 
Cần phải khẳng định một điều rằng, người có QHĐT không có tội và họ không phải là nguyên nhân gây ra căn bệnh HIV/AIDS. Tuy nhiên, sự thiếu kiến thức về tình dục an toàn của họ sẽ làm cho nguy cơ lây truyền HIV cao hơn. Tại sao những người tiêm chích ma tuý và gái hành nghề mại dâm đã được tuyên truyền, tư vấn và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tình dục còn họ lại không?
Từ những thực tế này, nên chăng Điện Biên cần có một cuộc điều tra cụ thể, vận động những người có QHĐT “ra ánh sáng” để được nhận các dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khoẻ phòng chống HIV/AIDS. Cũng như những nhóm nguy cơ cao khác, chỉ có kiểm soát được họ, chúng ta mới kiểm soát được HIV/AIDS.
Giang Nam

Bài bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng