Béo phì thực sự đáng lo ngại khi nó đang gia tang nhanh chóng ở cả người lớn và trẻ em. Tình trạng này đã không chỉ dừng lại ở các nước giàu mà nó đang lây lan từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển.
“Thế giới đang ngày càng trở nên thừa cân và béo phì hơn”, các chuyên gia y tế của Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo như vậy khi số người béo phì đã tăng gấp đôi so với cách đây 30 năm và tình trạng này dường như không dừng lại.
Tại
Theo số liệu chính thức, cứ 10 trẻ em dưới 6 tuổi ở
Em Carla (12 tuổi, ở
Carla đã may mắn vì nhờ một chương trình điều trị đặc biệt, trọng lượng cơ thể em bây giờ đã trở lại bình thường và em cũng đã có thể vượt qua chính mình, không còn bị cám dỗ bởi các cửa hàng bán kẹo tại địa phương.
Các chuyên gia y tế cũng cảnh báo rằng, béo phì hoàn toàn có thể làm giảm tuổi thọ trong những thập kỷ tới.
Maximo Ravenna, một chuyên gia về rối loạn dinh dưỡng cho biết: “Nếu xu hướng này vẫn tiếp tục thì đến năm 2050, hơn 85% dân số thế giới sẽ bị thừa cân hoặc béo phì và tuổi thọ của các thế hệ được sinh ra bây giờ sẽ giảm xuống. Tôi mới gặp những trường hợp trẻ em có hàm lượng cholesterol cao, có những em bé trai mới 12 tuổi mà huyết áp đã tăng cao ở mức 140”.
Vấn đề là không phải phụ huynh nào cũng hiểu rằng, không chỉ có thức ăn nhanh mới là nguyên nhân của bệnh béo phì ở trẻ em mà bánh kẹo và đồ ăn nhẹ được bày bán khắp nơi cũng là một mối đe dọa lớn đối với sức khỏe của trẻ.
Số trẻ em thích ăn đồ ăn nhanh ngày càng tăng đã buộc các quan chức y tế
Tuy nhiên, nguyên nhân của bệnh béo phì không chỉ trên các kệ hàng hoặc trong tủ lạnh gia đình mà còn trong tâm trí của người dân. Thách thức lớn với các bậc cha mẹ đó là chỉ ra cho con cái mình thực phẩm không phải là niềm vui duy nhất trong cuộc sống.
Trình duyệt của bạn chưa cài đặt chương trình chạy Flash, hãy vào http://www.adobe.com/support/flash/downloads.html để download!
|
|||||
|
|||||
|

Bài bình luận
Bình luận